Thứ 6, 29/03/2024 22:28:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 10:39, 19/09/2019 GMT+7

Khởi tranh Giải vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia 2019

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 19/09/2019 | 10:39:00 144 lượt xem
BPO - Giải chính thức khởi tranh với sự tham dự của 40 vận động viên đến từ bốn tỉnh, thành phố, đơn vị gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội.

Khoi tranh Giai vo dich The duc dung cu quoc gia 2019 hinh anh 1Vận động viên thi đấu nội dung vòng treo đơn nam ở môn Thể dục dụng cụ. Ảnh minh họa

Sáng 19-9, tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội), Giải vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2019 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 40 vận động viên đến từ bốn tỉnh, thành phố, đơn vị gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội.

Giải đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức.

Tại Giải đấu lần này, vận động viên sẽ thi đấu ở các nội dung đơn, đồng đội, toàn năng nam, nữ ngựa vòng, nhảy chống, vòng cheo, xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng, tự do để tranh 14 bộ huy chương.

Giải đấu lần này góp phần phát triển và cổ vũ phong trào tập luyện thi đấu môn thể dục dụng cụ trên toàn quốc. Đồng thời, thông qua Giải đấu này, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những gương mặt vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, tham dự các giải đấu quan trọng trong nước và quốc tế.

Trong ngày đầu khởi tranh, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung đồng đội nam, nữ; toàn năng nam, nữ.

Theo ông Bùi Trung Thiện, Trưởng bộ môn Thể dục dụng cụ, Tổng cục Thể dục thể thao, Giải đấu nhằm đánh giá trình độ của lực lượng vận động viên xuất sắc toàn quốc. Từ đó, giới chuyên môn có cơ sở so sánh trình độ vận động viên nước ta với các cung thủ ở khu vực và quốc tế; đánh giá công tác tổ chức, điều hành thi đấu của lực lượng cán bộ, trọng tài để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu những năm tiếp theo.

Những năm gần đây, thành công của thể thao thành tích cao Việt Nam đều có sự đóng góp của môn thể dục dụng cụ, thể dục Aerobic, nhất là tại các kỳ SEA Games, ASIAD, các giải đấu châu lục, cúp thế giới.

Mới đây nhất, Cúp Thể dục dụng cụ thế giới diễn ra vào giữa năm 2018 tại Slovenia, các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam đã xuất sắc giành hai huy chương Vàng ở nội dung xà kép và nhảy chống.

Tiếp bước những thành công trên, ở kỳ SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay, các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam phấn đấu giành hạng Nhất, Nhì toàn đoàn ở bộ môn này, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Giải vô địch Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2019 dự kiến bế mạc vào ngày 21-9.

  • Từ khóa
100794

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu