Thứ 5, 25/04/2024 17:49:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:47, 01/11/2013 GMT+7

Khởi tố nhóm cướp giả danh công an

Thứ 6, 01/11/2013 | 22:47:00 2,207 lượt xem

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Châu Minh Hải (1991), Lê Xuân Diệu (1995), cùng ngụ xã Phước Thiện; Trần Văn Toản (1992) và Trần Hiếu Trung (1992), cùng ngụ xã Thiện Hưng (Bù Đốp) đã giả danh công an để cướp xe môtô mang sang Campuchia bán.


Các đối tượng Hải, Diệu, Toản

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4-10-2013, 4 đối tượng trên đi qua lô cao su đội 3, Nông trường 5, thuộc ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện (Bù Đốp), thấy một đôi nam nữ dựng xe môtô đứng nói chuyện bên đường. Chúng bàn nhau giả làm công an đến kiểm tra rồi chiếm đoạt xe. Trung điều khiển xe môtô 93T8-4163 chở Toản cầm một đoạn ống tre sơn màu trắng - đỏ. Hải cầm một đoạn tre lấy tại nhà Diệu đến khu vực lô cao su nơi anh Phùng Văn Sang và chị Bùi Thị Cẩm Loan, cùng trú xã Phước Thiện đang đứng nói chuyện. Đến nơi, Hải, Toản dùng gậy khống chế anh Sang, còn Trung và Diệu giữ xe cảnh giới. Toản yêu cầu bị hại đưa bóp để kiểm tra giấy chứng minh nhân dân và giả vờ điện thoại kêu người mang hồ sơ đến lập biên bản. Do nghi ngờ Toản và Hải không phải công an, anh Sang lấy điện thoại di động Samsung Galaxy gọi báo cho Công an xã Phước Thiện thì bị Toản giật lấy. Hải kê gậy vào cổ anh Sang dọa đánh nếu không im lặng. Sau đó, các đối tượng lấy chìa khóa, cướp xe môtô tẩu thoát.

Chờ khoảng 30 phút, không thấy các đối tượng quay lại, anh Sang mới biết mình bị cướp và đi báo công an. Sau khi cướp được xe, chúng mang sang Campuchia bán được 4,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Qua điều tra truy xét, Công an huyện Bù Đốp mời Trung lên làm việc, các đối tượng còn lại bỏ trốn. Qua vận động, Diệu, Hải, Toản đã ra đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về tội cướp tài sản.

Đức Tuần

  • Từ khóa
25587

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu