Thứ 5, 18/04/2024 23:08:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:16, 05/12/2019 GMT+7

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7: Tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019

Thứ 5, 05/12/2019 | 10:16:00 368 lượt xem
BP - Chiều 4-12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh.

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 gồm 9 tỉnh, thành phố, trong đó Bộ CHQS tỉnh Bình Phước làm khối trưởng. Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong khối đạt nhiều kết quả tích cực. 100% đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng, nhất là lực lượng thường trực được chú trọng thực hiện. Các phong trào thi đua được các đơn vị thực hiện hiệu quả. Năm 2019, các đơn vị trong khối còn tổ chức quy tập được 724 hài cốt liệt sĩ trong nước và nước bạn Campuchia; giải quyết chế độ, chính sách theo quy định cho 14.941 đối tượng đã từng tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với tổng 34,5 tỷ đồng...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong khối thực hiện tốt Nghị quyết số 1309 của Đảng ủy quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung thực hiện tốt đề án xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận lòng dân và phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân...

Trước đó, các đơn vị thuộc khối thi đua đã tham quan khu di tích, Thiền viện Trúc Lâm và thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm khu di tích.

Thùy Hương

  • Từ khóa
8108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu