Thứ 6, 29/03/2024 12:55:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:30, 10/10/2018 GMT+7

Khơi sức dân để phục vụ dân

Thứ 4, 10/10/2018 | 06:30:00 139 lượt xem
BP - 3 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Bù Đăng tiếp tục được chú trọng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình hiệu quả như: Tuyên truyền bằng hình thức bí thư chi bộ, trưởng thôn gắn loa truyền thanh sau xe máy, tổ chức hội thảo xây dựng “Lò đốt rác gia đình”; tranh thủ người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo trong vận động thuyết phục nhân dân; nhân rộng mô hình tiên tiến, cách làm hay... Và huyện Bù Đăng đã phát huy tốt việc khơi sức dân để phục vụ nhân dân.

Gắn với thực hiện cải cách hành chính và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhận thức của các cấp, ngành về công tác dân vận, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã kịp thời vận động, khích lệ nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất - kinh doanh. Đồng thời khai thác, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều mô hình hay, sáng tạo, có sức lan tỏa và đang được nhân rộng như: Sản xuất lúa chất lượng cao ở xã Đăng Hà; Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Bình Minh; HTX dịch vụ cây ăn trái Long An, Minh Hưng; trang trại nuôi heo nạc, dế, nhím, dê, heo rừng lai tại xã Phú Sơn; cà phê ghép dưới tán điều.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 được khen thưởng

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, chính quyền cơ sở thực hiện công khai, minh bạch mọi nguồn đóng góp đã tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, xây dựng trường học. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đường bê tông và điện chiếu sáng nông thôn được nhân dân các xã, thị trấn đồng lòng ủng hộ. Kết quả có hơn 270,5km đường điện chiếu sáng nông thôn ở các xã, thị trấn với 100% vốn do nhân dân đóng góp. Hiện nay, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2018 phấn đấu đưa xã Phú Sơn về đích.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng tạo được sức lan tỏa, không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư trên địa bàn với nhiều phong trào, mô hình thiết thực. Cụ thể, như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng và thực hiện hương ước của các thôn”, “Xây dựng xã hội học tập, dòng họ khuyến học”, “5 không, 3 sạch”; xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh; mô hình tuyến đường tự quản “Xanh - sạch - đẹp và an toàn”, “Trồng hoa ven đường”...

Các phong trào xây dựng quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được chú trọng đẩy mạnh và có chuyển biến qua các mô hình: Tiếng kẻng an ninh, tổ an ninh nhân dân (đến nay trên địa bàn huyện có 587 tổ an ninh nhân dân), kịp thời giải quyết mâu thuẫn và ngăn chặn các vụ việc mới phát sinh. Các hoạt động phòng, chống tội phạm trong khu dân cư, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thành lập tổ hội gương mẫu trong giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội... đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm trật tự an ninh nông thôn.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Bù Đăng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành. Từ đó có những giải pháp tích cực từng bước giải quyết nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, tập thể và cá nhân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Mỹ Hiệp

  • Từ khóa
43346

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu