Thứ 6, 29/03/2024 09:22:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:56, 20/08/2016 GMT+7

Khó khăn của Chơn Thành trước thềm năm học mới

Thứ 7, 20/08/2016 | 09:56:00 858 lượt xem
BP - Chuẩn bị cho năm học 2016-2017, huyện Chơn Thành đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng mới, tu sửa, hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp, mua sắm trang thiết bị và cải tạo cảnh quan khuôn viên sân trường. Tuy được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm nhưng năm học này Chơn Thành vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng quá tải, thiếu trường lớp ở các khu công nghiệp.

Gấp rút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

Xã Thành Tâm có 2 khu công nghiệp Chơn Thành I, II hoạt động nên số dân của xã tăng nhanh. Toàn xã hiện có hơn 6.000 hộ và hơn 11.000 người tạm trú. Dân số đông nhưng nhiều năm qua xã vẫn chưa có trường mầm non. Đến tháng 8-2015, Trường mầm non Tuổi Thơ, xã Thành Tâm được UBND huyện đầu tư xây dựng với kinh phí gần 40 tỷ đồng. Những ngày qua dù thời tiết nắng mưa thất thường nhưng đơn vị thi công vẫn gấp rút xây dựng. Tuy nhiên, đây là công trình có quy mô lớn, kiến trúc hiện đại nên việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trong đầu năm học này là rất khó. Ông Phan Xuân Quế, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm cho biết, việc xây dựng trường mầm non trên địa bàn xã là cấp thiết và lẽ ra phải được xây dựng từ lâu. Công trình được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm, tuy nhiên do vướng mắc địa điểm xây dựng và thiếu quỹ đất nên thời gian khởi công bị chậm lại.

Các phòng học của Trường tiểu học Minh Hưng B dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2016Các phòng học của Trường tiểu học Minh Hưng B dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2016

Tại Trường tiểu học Minh Hưng B, xã Minh Hưng, những ngày này đơn vị thi công cũng gấp rút xây dựng, hoàn thiện 6 phòng học lầu từ nguồn vốn nông thôn mới, với trên 3 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 tới. Thầy Đặng Văn Tưng, Hiệu trưởng trường cho biết: Do gần Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc nên số lượng học sinh tăng nhanh, trong khi trường luôn thiếu phòng học. Vì vậy, việc được đầu tư xây dựng thêm phòng học mới là cần thiết và cấp bách. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, UBND huyện đầu tư 600 triệu đồng cho trường mua sắm cây cảnh, xây bồn trồng hoa, cây xanh, bê tông sân trường và sơn sửa các phòng học cấp 4. Các công trình này sẽ hoàn thành trước khi học sinh tựu trường.  

Nhà giáo ưu tú Mạc Thị Thanh Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành cho biết: Những năm gần đây, công tác xã hội hóa giáo dục được các trường thực hiện rất tốt, năm học 2015-2016 đã vận động được 2,7 tỷ đồng. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2016-2017, hầu hết các đơn vị trực thuộc đều lập kế hoạch trình Phòng GD-ĐT, UBND các xã, thị trấn và UBND huyện để xin tu sửa công trình xuống cấp từ nguồn xã hội hóa. Đối với những đơn vị khó vận động, nguồn vốn sự nghiệp UBND huyện đầu tư hơn 3 tỷ đồng đổ bê tông, trồng cây xanh tạo khuôn viên sân trường xanh - sạch - đẹp, mỗi đơn vị từ 400-700 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm học này UBND huyện còn đầu tư 10 tỷ đồng cho một số trường xây dựng mới, tu sửa cơ sở vật chất.

Điệp khúc quá tải

Đứng chân trên địa bàn có 2 khu công nghiệp lớn là Minh Hưng - Hàn Quốc và Minh Hưng III, Trường mầm non Minh Hưng luôn trong tình trạng quá tải. Cô Nguyễn Thị Song Thao, Hiệu trưởng cho biết: Theo số liệu điều tra, trên địa bàn tuyển sinh của trường có 1.370 trẻ từ 3-5 tuổi, trong đó trẻ 3-4 tuổi 1.000 cháu, trẻ 5 tuổi 370 cháu. Dự kiến số lượng trẻ năm học này sẽ tăng 40 cháu so với năm học trước (550/510).

Cơ sở vật chất thiếu thốn và hầu hết là phòng học cấp 4 nhưng số lượng học sinh Trường tiểu học Minh Hưng B hằng năm vẫn tăng nhanh. Năm học 2015-2016, trường có 518 học sinh/20 lớp. Trong đó 2 điểm lẻ ở ấp 5, 6 với 9 lớp lại chỉ có 155 học sinh, bình quân 17 em/lớp, thì điểm chính lại tăng gấp đôi với 363 học sinh/11 lớp, bình quân 33 em/lớp. Từ năm học 2013-2014 đến nay, mỗi năm trường tăng một lớp 1 với số lượng từ 30-40 em mà phần lớn là học sinh tạm trú. Riêng năm học 2016-2017 có 130 học sinh vào lớp 1 thì có đến 50 học sinh tạm trú.

Theo thống kê sơ bộ, năm học 2016-2017, toàn huyện Chơn Thành có 16.193 học sinh/527 lớp, nhóm, tăng 750 học sinh/32 lớp, nhóm so với năm học trước. Trong đó, nhiều nhất là bậc mầm non tăng 389 em, THCS tăng 284 em, số còn lại là tiểu học. Số lượng học sinh tăng, trong khi số trường, lớp không đáp ứng kịp dẫn đến quá tải. Nếu như ở bậc học mầm non, các trường công lập không đủ đáp ứng thì còn có 4 trường tư thục và 18 cơ sở tư thục “gỡ khó”, còn bậc tiểu học, THCS thì chỉ trông chờ xây dựng thêm trường, phòng học hoặc dồn lớp. Hiện nay, trên các địa bàn có khu công nghiệp thì hầu hết đều quá tải, điển hình, như: Cấp 1-2 Lê Văn Tám (xã Thành Tâm), THCS Lương Thế Vinh, tiểu học Kim Đồng (thị trấn Chơn Thành). Đặc biệt, tiểu học Chơn Thành A và tiểu học Minh Hưng A, mỗi trường đều vượt 6 lớp so với quy định của trường chuẩn, tức 36 lớp so với quy định 30 lớp.

Toàn huyện hiện có 388 phòng học, trong đó 7 phòng mượn, 15 phòng tạm và năm học 2016-2017 còn thiếu 14 phòng học. Để đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt cho các em, nhiều trường phải lấy phòng thư viện, thiết bị, tin học làm phòng học hoặc dồn lớp, cắt lớp học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 39 phòng xuống cấp, hư hỏng nặng cần được xây dựng mới để thay thế. Để giảm tình trạng quá tải thì từ nay đến năm 2020 ngành GD-ĐT huyện cần xây dựng thêm 92 phòng, trong đó thành lập thêm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học ở xã Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
86126

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu