Thứ 7, 20/04/2024 14:55:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:29, 18/11/2017 GMT+7

Khó đạt mục tiêu đề ra

Thứ 7, 18/11/2017 | 09:29:00 124 lượt xem

BP - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12 với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. Tuy vậy, theo số liệu từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, hiện nay cả nước có khoảng 50.000 người nhiễm HIV nhưng chưa biết mình bị bệnh, chiếm 20% số người bị nhiễm. Đây là con số không nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ và cũng là nguồn lây nhiễm HIV cao cho cộng đồng. Nếu việc xét nghiệm HIV không được đẩy mạnh và thực hiện sớm ở tất cả bệnh nhân thì rất khó đạt được mục tiêu đề ra.

Trong 9 tháng năm 2017, cả nước có trên 6.880 người nhiễm HIV được phát hiện, trên 3.480 bệnh nhân AIDS và 1.260 bệnh nhân HIV/AIDS đã tử vong. Trong số bệnh nhân nhiễm HIV đã có 122.430 trường hợp được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với năm ngoái. Tuy vậy, hiện nay trên thế giới có trên 600 loại ma túy tổng hợp. Trong khi các đối tượng nghiện ma túy đang có xu hướng chuyển từ sử dụng cần sa, heroin sang ma túy tổng hợp với nhiều tên gọi khác nhau. Các loại ma túy tổng hợp có tác động rất nguy hại, làm não bộ người sử dụng bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, hoang tưởng, mất kiểm soát về hành vi. Những người nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có Methadone để điều trị, nhưng người nghiện ma túy tổng hợp hiện vẫn chưa có phương thuốc nào có thể điều trị được. Từ thực tế đó cho thấy, mục tiêu mà Liên hiệp quốc đưa ra đến năm 2020 có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng ARV và 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp (dưới ngưỡng ức chế) để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác (gọi tắt là mục tiêu 90-90-90) và đến năm 2030 có thể kết thúc dịch HIV/AIDS là rất khó đạt được.

Tỉnh Bình Phước hiện có gần 3.000 trường hợp nhiễm HIV, gần 1.000 bệnh nhân AIDS và 262 người đã chết vì AIDS. Hiện tất cả huyện, thị xã với 109/111 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Đáng lo ngại là trên địa bàn tỉnh còn có nhiều cơ sở chữa bệnh, cai nghiện, điều trị HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh, với hàng ngàn bệnh nhân. Thời gian trước cũng đã có trường hợp do quản lý lỏng lẻo nên học viên, bệnh nhân trốn khỏi trại, gây lo ngại cho nhân dân trong vùng. Từ tình hình đó, thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, tỉnh Bình Phước cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào việc giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV và trách nhiệm của người nhiễm HIV với gia đình, xã hội; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; đặc biệt là phải mở rộng xét nghiệm HIV sớm...

HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe con người và tương lai nòi giống của các quốc gia. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Việt Nam đã trải qua gần 30 năm đương đầu với HIV/AIDS. Hiện nay, từ Trung ương đến địa phương và cơ sở đã hình thành hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS. Nhà nước đã ban hành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khá hoàn chỉnh về vấn đề này. Với tất cả những nỗ lực nêu trên, Việt Nam đã đạt được mục tiêu “3 giảm”. Đó là giảm số người nhiễm HIV, giảm số chuyển sang AIDS và giảm số người chết vì AIDS, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư chỉ còn 0,26%. Nhưng với tình hình thực tế như hiện nay thì đến năm 2020 vẫn khó đạt được mục tiêu 90-90-90.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu