Thứ 3, 23/04/2024 13:32:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 20:07, 24/05/2015 GMT+7

Ấn Độ: Hơn hai trăm người tử vong do nắng nóng trên 40 độ C

Chủ nhật, 24/05/2015 | 20:07:00 365 lượt xem
BPO - Trong thời gian tới, ngành Quân y phải hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Gắn liền với đó, cần tập trung nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ, chất lượng điều trị cho người bệnh.

Theo phóng viên tại New Delhi, nắng nóng đã bao trùm khắp miền Bắc và miền Đông Ấn Độ, với nhiệt độ cao nhất tại New Delhi ngày 23-5 lên tới 46,2 độ C, cao hơn 5 độ so với cùng thời điểm này những năm trước. Tình trạng này đã làm hàng trăm người thiệt mạng trong 5 tuần qua.

Tại các bang ở miền Bắc Ấn Độ, nắng nóng gay gắt đã làm 223 người tử vong, trong đó có 128 người tại bang Telangana (Tê-lan-ga-na) và 95 người ở Andhra Pradesh (An-đra Pra-đét). Các quận Adilabad (A-đi-la-bát), Warangal (Oa-ran-gan), Hyderabad (Hi-đê-ra-bát), Khammam (Kham-mam), Mahabubnagar (Ma-ha-búp-na-ga), Nalgonda (Nan-gôn-đa), Nizamabad (Ni-dam-ma-bát) và Karimnagar (Ka-rim-na-ga) của bang Telangana là các địa phương có nhiệt độ cao nhất, khiến cuộc sống thường nhật của người dân trở nên khó khăn. Nhiệt độ những ngày qua ở bang Odisha (Ô-đi-sa), miền Đông Ấn Độ cũng lên tới trên 40 độ C, làm 26 người tử vong. Trong khi đó, hầu hết các quận của bang Uttar Pradesh (U-ta Pra-đét) đo được nhiệt độ trên 41 độ C, riêng thành phố Allahabad (A-la-ha-bát) là 47 độ C.

Theo dự báo, kèm theo nắng nóng, các cơn bão bụi sẽ xảy ra tại các bang miền Bắc Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi trong vài ngày tới.

Một người đàn ông xối nước vào người để giải nhiệt ở thành phố Ahmedabad, thủ phủ bang Gujarat.

* Đêm 23-5, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Myagdi (Mi-a-giơ-đi) thuộc vùng núi Tây Bắc Nepal. Theo quan chức địa phương Yam Bahadur (Y-am Ba-ha-đơ), bùn và đất đá tràn xuống sông Kali Gandaki (Ca-li Gan-đa-ki) đã chặn đứng dòng chảy, làm mực nước sông dâng lên tới 150 mét. Mặc dù không có người thiệt mạng hoặc bị thương do lở đất, song khoảng 100 người sống trong khu vực bị ảnh hưởng đã phải sơ tán khẩn cấp do lo ngại lũ quét. Lở đất tiếp diễn thành từng trận nhỏ lẻ trong sáng 24-5, cản trở các nỗ lực khắc phục thiên tai.

Khu vực Tây Bắc Nepal là một trong những vùng chịu ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh ở nước này hôm 25-4 và 12-5 vừa qua. Hơn 8.600 người đã thiệt mạng và hơn 52.000 người phải sơ tán, trong khi hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
72637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu