Thứ 5, 25/04/2024 23:09:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:13, 14/08/2018 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018-2023

Khi nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ 3, 14/08/2018 | 06:13:00 250 lượt xem
BP - “Đây là tuyến đường bê tông thứ 4 hoàn thành sau khi xã Tân Tiến (Đồng Phú) về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016. Các tuyến đường liên thôn, ấp khoác lên màu áo mới khang trang đều có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân, trong đó chủ thể là hội viên nông dân” - ông Hà Thanh Chuyển, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến cho biết khi đưa chúng tôi đi tham quan tuyến đường mới hoàn thành ở ấp Chợ.

Nâng chất tiêu chí NTM

Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định, về đích NTM thôi chưa đủ mà phải biết giữ và củng cố các tiêu chí sau khi đạt. Vì vậy, từ khi đạt chuẩn đến nay, xã đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng thêm 7 tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù với chiều dài 5.034m, tổng kinh phí 4,476 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp 1,342 tỷ đồng và đã hoàn thành 4 tuyến. Điện lực Đồng Phú nâng cấp 3 tuyến đường điện với chiều dài 800m, kinh phí 600 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng 47 tuyến đường với tổng kinh phí 705 triệu đồng... 

Lãnh đạo xã Tân Tiến (Đồng Phú) cùng Ban điều hành ấp Chợ kiểm tra chất lượng tuyến đường vào tổ 26 mới hoàn thành

Được chứng kiến lãnh đạo xã đội mưa cùng Ban điều hành ấp và người dân đi kiểm tra chất lượng tuyến đường bê tông vào tổ 26, ấp Chợ vừa hoàn thành cho thấy việc triển khai, giám sát được phối hợp đồng bộ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Tuyến đường nối ấp Chợ có chiều dài 1,7km, rộng 3,2m với tổng kinh phí xây dựng 1,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 420 triệu đồng. Toàn tuyến có khoảng 70 hộ hưởng lợi trực tiếp, còn lại 30 hộ có đất rẫy đóng góp.

Không chỉ tự nguyện chặt cây, hiến đất hai bên đường và đóng góp 30 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công, ông Trần Văn Tuân, người dân tổ 26 còn chủ động vận động hộ xung quanh giúp sức làm đường. Trong thời gian thi công, ông cùng người dân thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra và đôn đốc đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. “Tuyến đường hoàn thành ai cũng vui. Có lẽ vui nhất là các hộ có đất rẫy cao su, bởi nhiều năm nay đường xuống cấp, chở mủ ra ngoài bán gặp trời mưa đường trơn trượt dễ bị té, còn mùa điều thì bị thương lái ép giá, cực lắm! Nhờ có sự đồng lòng ủng hộ mà tuyến đường bê tông nhanh chóng hoàn thiện” - ông Tuân phấn khởi.

Thành công này có được một phần là do Hội Nông dân xã đã phát huy hiệu quả tinh thần gương mẫu của hội viên trong việc hiến đất, công trình và tài sản để mở rộng đường giao thông. Điển hình như hội viên Phan Văn Tiến, Chi hội ấp Chợ hiến 1.000m2 đất, chặt nhiều cây điều; gia đình hội viên Lưu Văn Út, ấp Thái Dũng hiến 4,8 sào đất, đóng góp khoảng 180 triệu đồng làm đường tổ 41 nối dài và tuyến đường nối từ tổ 41 đi tổ 47... Mắt thấy tai nghe và chứng kiến tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, các hộ dân đều cảm phục cùng làm theo.

Tăng thu nhập cho hội viên

Ngoài vận động hội viên đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, Hội Nông dân xã còn tuyên truyền nông dân tham gia xây dựng NTM bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực khác như: Thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi và giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Ngoài vận động hội viên đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, Hội Nông dân huyện Đồng Phú còn tuyên truyền cho nông dân tham gia xây dựng NTM bằng nhiều việc làm cụ thể

 “Tân Tiến có diện tích nhỏ, dân cư sống tập trung, bao quanh là lô cao su của các nông trường. Đây cũng là lợi thế để xã tập trung phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Toàn xã hiện có gần 200 con bò trên tổng đàn 2.373 con toàn huyện. Khó khăn lớn nhất trong phát triển đàn bò của xã là phần lớn nông dân đang nuôi theo hình thức nhỏ lẻ, phân tán; đa số giống bò kém chất lượng, thể trạng nhỏ, sản lượng thịt thấp, lợi nhuận thu về không cao. Hội Nông dân xã đang vận động hội viên tập trung chăn nuôi bò siêu thịt, bò sinh sản theo hướng thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và xã là đầu mối chuyển giao kỹ thuật, nguồn giống chất lượng. Trên địa bàn xã hiện có Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất, chăn nuôi Đồng Phú đang hoạt động hiệu quả với 20 hộ tham gia. Hình thức nông dân liên kết với nông dân, nông dân liên kết với doanh nghiệp này đang từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản theo hướng hàng hóa” - ông Hà Thanh Chuyển cho biết thêm.

Hội còn quản lý, khai thác hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trong việc xóa hội viên nghèo. Hằng năm, hội phối hợp đào tạo nghề cho trên 100 công nhân may, giới thiệu 500 lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Ngoài ra hội đã phối hợp thành lập Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, sản xuất trồng rau sạch Thành Phương với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và duy trì tổ hợp tác ươm giống cây trồng, chuyên cung cấp giống cây trồng chất lượng cao cho nông dân.

Hội còn hỗ trợ nông dân tại các chi hội 292 triệu đồng cho 65 hội viên vay phát triển sản xuất. Năm 2017, xã còn 47 hộ nghèo, chiếm 1,51%, giảm 14 hộ so với đầu năm, trong đó có 7 hộ hội viên nông dân. Hội chủ trương xóa hộ nghèo và hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững bằng cách giúp đỡ, hỗ trợ mỗi hộ 3 con dê cái, 1 con dê đực; tổ chức dạy nghề; đưa nông dân đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất hiệu quả trong tỉnh...

Đăng Bảo

  • Từ khóa
54332

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu