Thứ 6, 29/03/2024 12:43:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 29/07/2011 GMT+7

Hội thảo phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên

Thứ 6, 29/07/2011 | 00:00:00 1,791 lượt xem

Ngày 29-7, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1868/UBND-VX, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Hội Đông y, Sở Y tế tổ chức hội thảo về phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Hội thảo lần này có sự tham dự của các đại biểu: Bác sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền Bộ Y tế; Giáo sư Hoàng Bảo Châu, nguyên Viện trưởng Viện Y học Cổ truyền Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội Y học Việt nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình; Lương y Trần Nam Hoàn, Phó chủ tịch Hội Đông y TP.HCM. Về phía lãnh đạo tỉnh, có các đồng chí: Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh; các nhà khoa học, các bác sĩ Tây y, Đông y và đông đảo các bệnh nhân sẽ được ông Võ Hoàng Yên trực tiếp chữa trị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Thỏa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh cho biết: Mục đích cuộc hội thảo là để kiểm chứng thực tế hiệu quả bằng phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt của ông Võ Hoàng Yên. Kết quả của cuộc hội thảo sẽ dẫn đến hai vấn đề: Một là chấm dứt hoạt động chữa bệnh của ông Yên tại Bình Phước, nếu thấy kết quả chữa bệnh không có hiệu quả, thiếu thực tế chứng minh; hai là lãnh đạo tỉnh Bình Phước, ngành Y tế tỉnh trên cơ sở “tai nghe mắt thấy”, có đầy đủ cơ sở xác định rằng ông Võ Hoàng Yên bằng phương pháp day ấn huyệt của mình có thể giúp phục hồi chức năng một số bệnh, từ đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Yên được tiếp tục điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh, trao đổi học tập kinh nghiệm chuyên môn với các đồng nghiệp và truyền dạy nghề cho sinh viên trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước…

Trước buổi hội thảo 1 tháng, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh cùng Hội Đông y đã tiến hành các công việc cụ thể như: Lập danh sách và tổ chức gặp gỡ các bệnh nhân tại tỉnh đã từng được ông Võ Hoàng Yên điều trị; tiến hành lập hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân mới thuộc các nhóm bệnh: tai biến, bại liệt, câm điếc, thoái hóa cột sống để ông Yên trực tiếp chữa trị ngay tại cuộc hội thảo. Hội thảo gồm có 3 nội dung chính: Thứ nhất, ông Võ Hoàng Yên giới thiệu về quá trình học nghề của ông, giới thiệu về phương pháp xoa bóp day ấn huyệt; thứ hai, ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho bệnh nhân; thứ ba, các nhà chuyên môn và đại biểu thảo luận về phương pháp xoa bóp, day ấn huyệt để chữa trị một số bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Đông đảo nhân dân đã được chính kiến ông Yên chữa trị cho 5 người bệnh ngay tại buổi hội thảo.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
43267

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu