Thứ 7, 20/04/2024 20:51:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:35, 07/06/2015 GMT+7

Lượng bắp nhập khẩu tăng 30%

Chủ nhật, 07/06/2015 | 10:35:00 326 lượt xem
BPO - Theo Bộ NN&PTNT, trong năm tháng đầu năm nay VN đã nhập khẩu 2,87 triệu tấn bắp về để sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá trị 622 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu bắp tăng 30% về lượng và 17% về giá trị.


Ảnh minh họa

Xét về khối lượng, nhập khẩu bắp trong năm tháng đầu năm 2015 đã vượt xuất khẩu gạo gần 1 triệu tấn. Bởi theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), ước tính xuất khẩu gạo của VN trong thời gian trên chưa đến 2 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo của VN đang được các doanh nghiệp đánh giá là khó khăn nhất trong nhiều năm qua do hầu hết các thị trường đều khó có hợp đồng mới trong khi giá mua gạo tạm trữ ở mức cao.

Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi VN cho biết, do nhu cầu chế biến thức ăn trong nước tăng cao trong khi giá bắp ở mức thấp, nhập khẩu bắp đã liên tục tăng trong các năm vừa qua, chủ yếu từ Brazil, Argentina, Ấn Độ, Mỹ...

Ngoài bắp, trong năm tháng đầu năm các doanh nghiệp cũng nhập khẩu trên 730.000 tấn đậu nành và 1,38 tỉ USD các loại thức ăn gia súc và nguyên liệu khác.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
38735

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu