Thứ 5, 18/04/2024 17:14:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:12, 27/05/2017 GMT+7

Khen thưởng đột xuất 4 quần chúng dũng cảm bắt trộm

Ngọc Huấn
Thứ 7, 27/05/2017 | 13:12:00 151 lượt xem
BPO - Ngày 25-5, tại trụ sở UBND phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Đồng Xoài tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 quần chúng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, tấn công tội phạm.

Bốn quần chúng dũng cảm gồm các anh Nguyễn Lâm Vũ, trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình;  Nguyễn Quốc Tiến, trú xã Tiến Thành; Huỳnh Văn Nam, Tổ trưởng bảo vệ dân phố khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài và ông Trần Minh No, trú xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Thừ ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Dương Đức Mạnh, Phó phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, trao giấy khen đột xuất cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tấn công tội phạm

Trước đó, ngày 27-3-2017, trên địa bàn phường Tân Bình xảy ra vụ trộm cắp xe máy, 2 đối tượng lạ mặt chạy xe máy hiệu Yamaha đến trước cửa nhà anh Nguyễn Lâm Vũ, một đối tượng tiến lại ngồi lên chiếc xe máy của anh Vũ, rồi bẻ khóa nổ máy bỏ chạy theo hướng ra Quốc lộ 14. Anh Vũ nhanh chóng đuổi theo và tri hô để người dân cùng truy bắt. Khi đến trước cửa hàng xe máy Dung Vượng, nghe tiếng tri hô, anh Trần Minh No (là nhân viên bảo vệ) liền chạy ra chặn đầu xe đối tượng nhưng đối tượng đã quay xe chạy ngược theo hướng đi xã Tiến Thành nên cả hai anh tiếp tục truy đuổi và tri hô. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Quốc Tiến, đang sửa điện thoại và anh Huỳnh Văn Nam đang sửa xe máy gần đó nghe tiếng tri hô liền nổ máy xe máy chạy ra chặn đầu đối tượng. Cùng lúc đó, anh Vũ và anh No cũng chạy đến phối hợp vây bắt khống chế tên cướp và bàn giao giao cho lực lượng công an. Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tài (1998), trú ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.

Xét thấy 4 quần chúng đã nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy đuổi để bắt bằng được đối tượng trộm cắp giao cho công an xử lý. Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen đột xuất cho các cá nhân trên. Đây là sự ghi nhận thành tích và tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

  • Từ khóa
58681

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu