Thứ 7, 20/04/2024 10:32:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:17, 21/11/2019 GMT+7

 “Khát vọng sống” hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Hiểu 250 triệu đồng

Thứ 5, 21/11/2019 | 08:17:00 171 lượt xem

BP - Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phối hợp chương trình “Khát vọng sống” thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức kết nối các đơn vị, câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong, ngoài nước trợ giúp gia đình chị Trần Thị Hiểu, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Nhóm thiện nguyện “Chung một tấm lòng” hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Hiểu, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng

Chị Hiểu quê Thanh Hóa. Năm 2001, chị vào Bình Phước sinh sống và năm 2010 lập gia đình. Cách đây hơn 2 năm, chồng chị đột ngột qua đời. 3 sào đất cha mẹ chồng để lại phải bán với giá 150 triệu đồng để trả khoản nợ 200 triệu đồng do trước đó vay mượn đầu tư cải tạo vườn nhưng thất bại. Không còn đất canh tác, chị đi chẻ hạt điều thuê, thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng, lo cho 2 con (lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi) và mẹ chồng nay đã lớn tuổi lại mắc bệnh parkinson. Chị Hiểu bị bệnh bứu tuyến giáp, dạng bứu độc. Đầu năm 2019, căn bệnh của chị trở nặng, bác sĩ kết luận bị ung thư. Đầu tháng 10, chị phải nhập viện phẫu thuật.

Chương trình “Khát vọng sống” đã kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân cùng vận động, hỗ trợ gia đình chị Hiểu 250 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình đã thống nhất với chính quyền địa phương và gia đình trích 10 triệu đồng để chữa bệnh cho chị ngay tháng 11 này; 15 triệu đồng giao UBND xã Phú Riềng sửa chữa căn nhà cho gia đình chị; 30 triệu đồng trả nợ; số còn lại sẽ gửi tiết kiệm mỗi tháng trích 2 triệu đồng để gia đình chị chi tiêu, chữa bệnh.

Phạm Yến

  • Từ khóa
63102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu