Thứ 6, 19/04/2024 16:59:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:44, 04/02/2016 GMT+7

Khát vọng làm giàu từ hoa lan

Thứ 5, 04/02/2016 | 07:44:00 365 lượt xem
BP - Sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp đại học ngành Mỹ thuật năm 2002, nhưng lại quyết định khởi nghiệp bằng việc trồng và kinh doanh hoa lan, Lê Ngọc Bảo, 37 tuổi, đã vượt qua chính mình để làm chủ một trang trại hoa phong lan với diện tích 2,5 ha ở ấp 1, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản và nhiều cửa hàng kinh doanh hoa lan tại TP. Hồ Chí Minh.

BỎ PHỐ LÊN RỪNG

Năm 2005, nhận thấy nhu cầu sử dụng hoa lan để trang trí ngày càng nhiều, nhất là trong các dịp lễ hội, lễ tết cổ truyền của dân tộc, Bảo đã từ bỏ việc làm ổn định tại Công ty quảng cáo Marcom Sài Gòn, với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng - mức thu nhập khá cao so với 10 năm trước - để theo nghề trồng và kinh doanh hoa lan. Sinh ra và lớn lên tại thành phố, ít có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực nông nghiệp nên khi nghe tin anh quyết chọn con đường lập nghiệp bằng trồng hoa thì gia đình, bạn bè đều phản đối.

Anh Bảo (bên trái) hướng dẫn công nhân chăm sóc vườn hoa lan của gia đìnhAnh Bảo (bên trái) hướng dẫn công nhân chăm sóc vườn hoa lan của gia đình

Đam mê hoa lan từ lúc còn là học sinh trung học, cùng với quyết tâm tìm kiếm cơ hội để làm điều gì đó thực sự có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình nhưng kinh nghiệm trồng lan của Bảo chỉ vỏn vẹn từ 2 cuốn sách mua được thời sinh viên. Vì vậy Bảo đã xách ba lô lên đường bắt đầu học hỏi kinh nghiệm trồng lan từ các chủ vườn ở Củ Chi, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh... 

Năm 2007, Bảo xin vào làm cho một chủ vườn lan tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. May mắn lớn nhất của Bảo là được chủ vườn lan tin tưởng, giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình, truyền đạt những kinh nghiệm quý. Không được đào tạo qua các lớp nông nghiệp, anh học hỏi từ thực tế, kinh nghiệm của người đi trước. Chịu khó lắng nghe và tìm hiểu về đặc tính của các loài lan, kiểm soát được sự phát triển của hoa. Chăm sóc, tưới nước, tạo độ ẩm cho đất và nhất là phải quan tâm phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ... Thấy anh chịu khó học hỏi, nhanh nhẹn, ngoài việc chăm sóc lan, chủ vườn giao cho anh nhiệm vụ đi giao hoa cho khách hàng. Công việc giao hoa tuy vất vả nhưng cũng là cơ hội để anh tìm hiểu thị trường, làm quen với khách hàng, tạo động lực cho phát triển vườn lan về sau.

TẠO DỰNG CƠ NGHIỆP

Sau hơn 8 năm “dùi mài kinh sử”, với kinh nghiệm kha khá, năm 2013 Bảo quyết định mua 2,5 ha đất ở xã Minh Tâm để lập nghiệp. Khó khăn gặp phải là vốn đầu tư ban đầu. Số tiền tiết kiệm của vợ chồng anh từ trước đến nay đã dùng mua đất. Để có tiền đầu tư trồng lan, anh phải nhờ gia đình vay giúp 1 tỷ đồng vốn ngân hàng để khởi nghiệp.

Có vốn, anh nhập giống lan Den zo từ Thái Lan, Đài Loan về trồng. Tự tay làm giàn, nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới ẩm cho cây, bắt đầu kinh doanh. Sau hơn 1 năm cần mẫn, hơn 1,2 ha diện tích trang trại của anh đã phủ kín với hơn 350.000 cây. Chỉ 15 tháng sau khi đưa vào trồng và chăm sóc, hơn 95% diện tích lan được trồng đều đã trổ bông rất đẹp, đủ màu sắc... Cứ 4-5 ngày, anh cắt bông nhập cho các đại lý, mỗi tháng thu hoạch từ 6-8 đợt, bình quân mỗi đợt nhập khoảng 15.000 ngàn bông, mỗi tháng mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa lan, anh Bảo cho biết: “Lan là loài hoa xứ lạnh nhưng vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ nóng ở Bình Phước nếu nắm rõ quy trình và đặc tính của từng giống, từ khâu chọn giống, chăm sóc, tạo môi trường xung quanh để kiểm soát được sự phát triển của cây... Ngoài ra, kỹ thuật chăm sóc là khâu  quan trọng nhất, trong đó đặc biệt là cho ra bông đúng thời điểm, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Để làm được điều đó không phải dễ. Nếu tính không chính xác thì rất dễ thất bại”.

Thành công bước đầu đã tạo cho anh Bảo động lực để tiếp tục đầu tư, mở rộng trang trại. Hiện anh đã đầu tư thêm 500 triệu đồng đưa hơn 150.000 cây lan vào trồng trên phần đất còn lại. Dự kiến hơn 1 năm nữa, diện tích trồng mới này sẽ cho thu hoạch.

Hơn 10 năm ngược xuôi đi khắp các vùng để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trồng lan, bằng sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, nuôi ước mơ làm giàu từ hoa lan, Lê Ngọc Bảo đã tạo được một hệ thống hoàn thiện các khâu từ cây giống đến phân phối thị trường hoa. Ngoài vườn lan, anh còn có một cửa hàng cung cấp và phân phối hoa lan quanh năm cho người tiêu dùng ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đại lý ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... Mỗi năm, trừ chi phí, anh thu lời hơn 1 tỷ đồng.

Rời vườn lan của anh Bảo, tôi thực sự cảm phục nghị lực của anh. Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, học vấn không phải là con đường duy nhất để tiến thân. Lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, hợp lý mới là quan trọng.

Quang Đức

  • Từ khóa
40049

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu