Thứ 6, 29/03/2024 20:56:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:00, 15/05/2017 GMT+7

“Khát” cây giống sầu riêng

Thứ 2, 15/05/2017 | 11:00:00 233 lượt xem
BP - Thị trường giống cây sầu riêng năm nay tăng đột biến. Từ Đồng Xoài đến các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập trở về Chơn Thành, Lộc Ninh đều ở mức giá từ 140 đến 150 ngàn đồng/cây giống.

Các cơ sở mua bán cây giống cho biết, nguyên nhân giống cây sầu riêng năm nay tăng cao là do thị trường đang khan hiếm trầm trọng. Các tỉnh chuyên sản xuất cây giống như Tiền Giang, Bến Tre bị xâm nhập mặn nên hầu hết nhà làm giống cây sầu riêng đều thất bại. Sầu riêng là cây rất mẫn cảm với nước mặn nên tình trạng xâm nhập mặn trong năm 2016 đã phá hủy hầu hết các gốc ghép sầu riêng. Do vậy, giá cây giống sầu riêng năm nay tăng gấp 2 lần so với năm ngoái và gấp 4 lần so với 3 năm trước đây.

Cũng do nhiễm mặn ở các tỉnh miền Tây, giống bưởi da xanh năm nay  biến động nhiều mức giá khác nhau. Các cơ sở bán giống từ Đồng Xoài đến Bù Đăng đều có mức giá dao động từ 50 đến 60 ngàn đồng/cây. Trong lúc các cơ sở mua bán cây giống nâng giá lên 60 ngàn đồng/cây thì tại nhà vườn trồng bưởi da xanh, ruột hồng chính hiệu ở xã Long Bình (Phú Riềng) chỉ bán 30 ngàn đồng/cây.

Đặc biệt, thị trường giống cây bơ hiện được người dân quan tâm lựa chọn để phát triển kinh tế nông nghiệp. Tùy theo giống có giá khác nhau. Giống bơ sáp từ Đồng Xoài đến Bù Đăng giá 60 ngàn đồng/cây. Mặc dù cũng gọi là giống bơ sáp nhưng không có nhãn mác chỉ dao động từ 25 đến 30 ngàn đồng/cây. Trong khi đó giống bơ booth 7 - một loại bơ có thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước giá chỉ 45 ngàn đồng/cây.

Thanh Thiên

  • Từ khóa
41594

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu