Thứ 5, 25/04/2024 12:04:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 13/11/2017 GMT+7

Khảo sát tìm mộ liệt sĩ tại địa bàn xã Thiện Hưng

Thứ 2, 13/11/2017 | 08:30:00 150 lượt xem
BP - Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, từ ngày 27-10 đến nay, Đội K72 đã tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm mộ liệt sĩ tại thôn 2, xã Thiện Hưng (Bù Đốp).

Các chiến sĩ Đội K72 và phương tiện xe múc đào tìm hài cốt liệt sĩ tại xã Thiện Hưng

Các nhân chứng cho biết, vào năm 1967 họ thấy máy bay vận tải Siluk của Mỹ chở 2 bao dù xác quân giải phóng, khoảng 50 liệt sĩ thả xuống 2 hố bom và lấp lại, vị trí xác định 2 hố bom cách nhau khoảng 50m. Để khảo sát vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã đào tìm một số nơi nhưng vẫn chưa xác định được..

Tham gia đoàn và trực tiếp chỉ huy khảo sát, tìm kiếm còn có Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đốp và các nhân chứng biết vị trí nghi có hố chôn tập thể các chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị hy sinh khi tham gia trận đánh tại Chi khu Bù Đốp cách nay gần 50 năm. Theo chỉ đạo của Đại tá Vũ Tiến Điền, Phòng Chính trị đã phối hợp huyện Lộc Ninh tổ chức hội thảo, gặp gỡ các nhân chứng và kết hợp từ nhiều nguồn thông tin để xác định chính xác vị trí mộ tập thể. Bước đầu nhiều nhân chứng đều khẳng định khu mộ hiện nay nằm dưới nền nhà của 4 hộ dân. Giải pháp trước tiên là thỏa thuận với nhân dân đào giếng sâu trong nhà, làm thận trọng theo cách bới sâu xuống từng lớp đất. Khi phát hiện có dấu vết lạ và di vật liệt sĩ sẽ tiến hành làm thủ tục giải tỏa 4 căn nhà và tái định cư cho nhân dân.

Đại tá Vũ Tiến Điền yêu cầu Đội K72 tiếp tục thu thập thông tin và tổ chức đào tìm để sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về với quê hương, gia đình.

Quang Thạch

  • Từ khóa
59857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu