Thứ 6, 26/04/2024 03:59:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:30, 16/08/2019 GMT+7

Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước

Thứ 6, 16/08/2019 | 09:30:00 1,771 lượt xem
BP - Sáng 15-8, tại xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước và lễ Vu lan báo hiếu năm 2019. Tham dự lễ có đông đảo chư tôn, đại đức, tăng, ni, phật tử trong và ngoài tỉnh.

Thiền viện Trúc Lâm tặng 300 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Thịnh

Công trình Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước tọa lạc tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh. Công trình được khởi công xây dựng từ cuối năm 2017, do Quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc Công ty cổ phần Đại Nam tài trợ, với kinh phí hơn 50 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Đại Nam thi công. Sau gần 2 năm xây dựng, đến nay công trình cơ bản hoàn thành và khánh thành đưa vào sử dụng.

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước có khuôn viên 60 ha, trong đó 3-5 ha xây dựng các hạng mục công trình thiết kế theo mô hình Phật giáo Trúc Lâm, gồm chánh điện, các chùa gỗ, hậu âm, giảng đường. Khuôn viên trồng các loại cây rừng quý như cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ, sao... Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước cạnh di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây là công trình tôn giáo trang nghiêm, bề thế, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Phật giáo cho đông đảo người dân và phật tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

Nhân dịp khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Dịp này, Thiền viện Trúc Lâm đã tặng 300 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Thịnh. Trong ngày khánh thành, Thiền viện Trúc Lâm đã đón hơn 1.000 lượt khách đến bái Phật, vãn cảnh chùa nhân ngày rằm tháng bảy.

Phương Dung

  • Từ khóa
94035

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu