Thứ 6, 29/03/2024 16:14:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 12:12, 18/03/2017 GMT+7

PHÓNG SỰ ẢNH

Khẩn trương hoàn thành các dự án tại Khu di tích Tà Thiết

Vũ Thuyên
Thứ 7, 18/03/2017 | 12:12:00 444 lượt xem
BP - Để kịp khánh thành giai đoạn 1 và tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017), những ngày qua dù thời tiết tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh nắng nóng như đổ lửa nhưng các đơn vị thi công vẫn huy động 100% nhân lực, vật lực làm việc cả ngày lẫn đêm, khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Công trình khu tưởng niệm gồm 7 hạng mục lớn do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đóng góp của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 16, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), tỉnh Bình Dương và ngân sách tỉnh. Đây là những công trình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước chụp lại trong ngày 13-3 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết.

Thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc cho kịp tiến độ

Thời tiết nắng, nóng như đổ lửa nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ

Khu quảng trường có diện tích 8.000m2, kinh phí 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh cấp, đến nay hoàn thành 100%. Hiện quảng trường cỏ lên xanh, các loại cây xanh bén rễ, xanh lá

Nhà đón tiếp có diện tích 1.200m2 với kinh phí 15 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương tài trợ, đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào ngày 20-3 tới

Khu tưởng niệm diện tích 4.000m2, tổng kinh phí 10 tỷ đồng do Binh đoàn 16 tài trợ

Nhà truyền thống có diện tích 450m2 do Bộ Quốc phòng thi công, kinh phí 6 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tài trợ, đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến hoàn thành ngày 20-3 tới

Để kịp tiến độ, các đơn vị vũ trang huy động 500 chiến sĩ đến công trường dọn dẹp, phát quang, san lấp mặt bằng tại khu vực dã ngoại và nhiều địa điểm khác

Cổng chào vào khu di tích với kinh phí gần 2,6 tỷ đồng do Quân khu 7 tài trợ, thực hiện 95% và sẽ hoàn thành ngày 20-3 tới

  • Từ khóa
93231

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu