Thứ 5, 25/04/2024 17:19:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:55, 24/08/2017 GMT+7

Khẩn trương giải quyết hạn chế của ngành du lịch

Thứ 5, 24/08/2017 | 10:55:00 243 lượt xem
BP - Ngày 23-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch năm 2017.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung đã thông qua dự thảo quyết định về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Theo đó, Ban chỉ đạo phát triển du lịch gồm 10 thành viên do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng làm trưởng ban. Cuộc họp cũng thông qua dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chung của nghị quyết là phát triển du lịch đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh trên cơ sở khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư các dự án du lịch tâm linh Bà Rá, khu di tích Tà Thiết, khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bù Gia Mập, phim trường kết hợp du lịch sinh thái trảng cỏ Bù Lạch. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Bình Phước là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, là một trong những tỉnh có thế mạnh phát triển du lịch hàng đầu vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Du lịch sinh thái vẫn là tiềm năng chưa được đánh thức

Theo đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, công tác tham mưu phát triển du lịch của tỉnh thời gian qua chưa tốt. Công tác quảng bá và xúc tiến đầu tư du lịch gần như chưa làm. Các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch của tỉnh chưa rõ nét và khá mơ hồ. Hạ tầng du lịch khá nghèo nàn, hệ thống nhà hàng, khách sạn không đủ sức để tổ chức các sự kiện ngang tầm quốc gia, quốc tế. Tỉnh có 9 công ty lữ hành nhưng hầu như chỉ đưa khách Bình Phước đến nơi khác chứ chưa đưa khách nơi khác đến Bình Phước...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: Mục tiêu đặt ra rất tích cực nhưng tiềm năng du lịch của tỉnh vẫn còn bỏ ngỏ. Do vậy, những hạn chế của ngành du lịch hiện nay cần phải tập trung giải quyết trên tinh thần khẩn trương. Trước mắt, tổ giúp việc giúp ban chỉ đạo chỉnh sửa nội dung nghị quyết theo ý kiến đóng góp của thành viên để thông qua tại kỳ họp lần sau.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
90061

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu