Thứ 4, 24/04/2024 02:45:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 26/11/2011 GMT+7

Khẩn cấp phòng chống bệnh tay chân miệng

Thứ 7, 26/11/2011 | 00:00:00 264 lượt xem

Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, ngày 24-11, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã yêu cầu phòng GD-ĐT huyện, thị xã chỉ đạo các trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên nhà bếp 6 tháng/lần; không mua thực phẩm trôi nổi, không phân công cấp dưỡng thay phiên nhau đi chợ hằng ngày nhằm quy trách nhiệm về một mối khi có sự cố xảy ra trong những trường có tổ chức ăn bán trú.

Nhân viên nhà bếp các trường học phải được khám sức khỏe định kỳ để phòng, chống bệnh tay chân miệng

Sở cũng yêu cầu các trường mầm non hướng dẫn phụ huynh không cho trẻ mắc bệnh đến lớp ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước. Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh trong vòng 7 ngày thì cho lớp nghỉ học 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để cắt đứt đường lây truyền.

Trước đó, dịch bệnh tay chân miệng đã xảy ra tại trường Mầm non Hoa Phượng (TX. Đồng Xoài) và trường Mầm non Minh Thắng (Chơn Thành) cũng có nhiều học sinh nghỉ học vì bệnh này.

H.N

  • Từ khóa
43622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu