Thứ 5, 25/04/2024 21:59:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 19/12/2011 GMT+7

Trên 17 tỷ đồng giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 19/12/2011 | 00:00:00 1,211 lượt xem

 

Ngày 19-12, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các ông: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Đình Tuyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Giang Văn Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về dự.

 

BCH Hội nhiệm kỳ II ra mắt đại hội

Đến nay, toàn hội có 580 hội viên, với 33 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ I (2005-2011), hội đã thực hiện 7 chương trình mục tiêu nhân đạo. Tổng giá trị quy ra tiền qua việc giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trong 5 năm là trên 17 tỷ đồng.

 

Nhiệm kỳ II, hội đề ra chỉ tiêu thực hiện 8 chương trình, mục tiêu nhân đạo như: vận động 350 xe lăn, xe lắc, xe bại não trợ giúp người khuyết tật; phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 3 ngàn người; phẫu thuật nụ cười cho 150 cháu, phẫu thuật mắt cho 100 cháu; vận động phẫu thuật tim cho 150 trẻ em và 20 người lớn, phấn đấu 100% trẻ em nghèo mắc bệnh tim được phẫu thuật; xây mới 80 nhà tình thương, sửa chữa 20 nhà cũ cho người tàn tật, trẻ mồ côi.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành hội gồm 47 thành viên. Ông Bùi Thanh Phong tái đắc cử chủ tịch hội và 3 Phó chủ tịch gồm: các ông Bùi Xuân Kim, Trần Hữu Quyền và bà Dương Thị Tuyết.

Đại hội đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khuyết tật và trẻ mồ côi do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh và Công ty du học Thái Bình Dương TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh và ông Nguyễn Đức Đầy, đại lý vé số TP. Hồ Chí Minh cũng tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 25 triệu đồng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Đình Tuyến đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể và 20 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ I.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã ghi nhận, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Bình Phước đạt được những kết quả cao trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn hội phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhân đạo, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

N.T

  • Từ khóa
3965

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu