Thứ 6, 19/04/2024 18:22:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:32, 01/06/2017 GMT+7

Khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp

Thứ 5, 01/06/2017 | 10:32:00 164 lượt xem
BP - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài ngày 30-5 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Thắng (1972), trú xã Bình Tân (Phú Riềng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản và Trần Minh Đức (1986), còn gọi là “Dẹo Già”, trú phường Tân Bình (Đồng Xoài) để điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sáng 30-5, anh Nguyễn Văn Minh (1981), trú phường Tân Thiện (Đồng Xoài) đến Công an phường trình báo việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 tivi hiệu Samsung trị giá 5,6 triệu đồng. Tiếp đó, trực ban Công an phường Tân Đồng (Đồng Xoài) tiếp nhận đơn trình báo của chị Hồ Thị Lê (1990), trú phường Tân Đồng trình báo việc sáng 30-5 bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Asus trị giá 15 triệu đồng, 1 bức tranh bằng gỗ hương trị giá 10 triệu đồng và 7 triệu đồng tiền mặt. Nhận tin báo, Đội cảnh sát hình sự và Đội kỹ thuật hình sự phối hợp với công an 2 phường Tân Thiện, Tân Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Duy Thắng là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm.

Đối tượng Nguyễn Duy Thắng và tang vật 2 vụ trộm

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh Thắng đã khai nhận do nghiện ma túy nên đi trộm cắp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 30-5, Thắng điều khiển xe môtô đi từ nhà đến khu phố 1, phường Tân Đồng phát hiện nhà chị Hồ Thị Lê khóa cửa, không có người ở nhà. Thắng đã dùng kiềm cộng lực cắt khoen cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản nói trên đem về nhà của Trần Minh Đức cất giấu và nhờ bán hộ. Biết là đồ trộm cắp nhưng Đức vẫn cất giấu để chờ đem đi tiêu thụ.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Thắng điều khiển xe môtô từ nhà Đức đến khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện phát hiện nhà anh Nguyễn Văn Minh khóa cửa không có người ở nhà. Thắng dùng kiềm cộng lực cắt khoen cửa đột nhập vào nhà lấy 1 tivi hiệu Samsung 32 inch đem về nhà Đức cất giấu.

Từ lời khai của Thắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà Trần Minh Đức để điều tra về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà. Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện, thu giữ trong phòng ngủ của Đức 1 tivi hiệu Samsung, 1 bức tranh bằng gỗ hương và 1 máy tính xách tay hiệu Asus cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ trộm cắp.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.   

M.Chính - T.Trọng

  • Từ khóa
29677

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu