Thứ 6, 19/04/2024 15:56:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:33, 27/12/2016 GMT+7

Khai mạc hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Đông Nam bộ - Bình Phước

Thứ 3, 27/12/2016 | 08:33:00 182 lượt xem

>> [Video] Khai mạc hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Đông Nam bộ - Bình Phước

BP - Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Đông Nam bộ - Bình Phước năm 2016 khai mạc tối 26-12 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Tới dự lễ khai mạc hội chợ có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; đại diện Cục Công nghiệp địa phương Bộ Công thương và đơn vị xúc tiến thương mại các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam bộ cắt băng khai mạc hội chợ
Hội chợ trưng bày, giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Phước và các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ đã đạt được trong 20 năm qua với 228 gian hàng, gồm: Khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước với những sản phẩm chủ lực, thế mạnh trong tỉnh; khu trưng bày giới thiệu tiềm năng thế mạnh của các tỉnh, thành phố; Khu hội chợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề triển lãm hàng hóa công nghiệp nông thôn và doanh nghiệp thương mại, khu tư vấn, kinh doanh các loại giống cây trồng, sinh vật cảnh, khu vui chơi - giải trí và ẩm thực...

Sản phẩm tham dự hội chợ gồm các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của các tỉnh, thành phố; sản phẩm ngành nghề nông thôn, nông sản, giống cây trồng; sản phẩm cơ khí, máy móc công nghiệp; vật tư, vật liệu xây dựng công trình; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; các dịch vụ tài chính, viễn thông, tư vấn, xúc tiến thương mại...

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền và Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Anh Hoàng tham quan các gian hàng nông sản tại hội chợ
Hội chợ là cơ hội tốt để Bình Phước và các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam bộ giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, là cơ hội để người tiêu dùng Bình Phước và người tiêu dùng các tỉnh lân cận lựa chọn, mua sắm các sản phẩm có chất lượng cao, giá hợp lý, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn Bình Phước tăng 24 lần so với năm 1997; thu ngân sách năm 2016 của tỉnh ước đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 24 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, phát triển nhanh công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Thu nhập bình quân 42 triệu đồng/người/năm, tăng 15 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy trao đổi thương mại trong vùng, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động của hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và các địa phương trong khu vực, liên kết doanh nghiệp tạo cơ hội phát triển, mở rộng sản xuất.

Các gian hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ hút khách bởi mẫu mã đa dạng

Ngay sau lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ đã cắt băng khai mạc hội chợ và tham quan các gian hàng tại hội chợ. Theo kế hoạch, hội chợ diễn ra từ ngày 26 đến 30-12-2016. Thông tin về hội chợ sẽ được chuyển tải trong các số báo tiếp theo.

Ngân Hà

  • Từ khóa
40962

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu