Thứ 5, 25/04/2024 18:26:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:01, 18/12/2017 GMT+7

Khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực C-L-V lần thứ 7

Thứ 2, 18/12/2017 | 08:01:00 151 lượt xem
BP - Ngày 17-12, tại thị xã Đồng Xoài, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển lần thứ 7. Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (C-L-V) lần thứ 11.

>> Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Lấy ý kiến góp ý kế hoạch triển khai Hiệp định CLV DTA
>> Hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban điều phối chung C-L-V
>> [Video] Khai mạc hội chợ triển lãm thương mại - du lịch C-L-V
>> Khai mạc hội nghị hai tiểu ban kinh tế và an ninh đối ngoại lần thứ 10 khu vực tam giác C-L-V
>> Hội nghị  tiểu ban địa phương và tiểu ban môi trường - xã hội khu vực C-L-V
>> [Video] Khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực C-L-V lần thứ 7
>> [Video] Hội nghị Tiểu ban kinh tế lần thứ 10 khu vực tam giác phát triển C-L- V

Dự lễ khai mạc có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu Lào Thoongchan Phoumiphan; hàm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao, Trưởng đoàn thanh niên Campuchia Nos Sles; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 40 đại biểu thanh niên 3 nước C-L-V.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Ban tổ chức diễn đàn chụp hình lưu niệm cùng đại biểu thanh niên 3 nước Campuchia - Lào - Việt NamLãnh đạo tỉnh Bình Phước và Ban tổ chức diễn đàn chụp hình lưu niệm cùng đại biểu thanh niên 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho rằng: Thanh niên 3 nước C-L-V, với vai trò là lực lượng xung kích của mỗi quốc gia cần phát huy trách nhiệm và tham gia tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển. Diễn đàn nhằm thống nhất những vấn đề thanh niên 3 nước quan tâm, đề ra biện pháp góp phần hiện thực hóa những cam kết của chính phủ 3 nước về hợp tác khu vực.

Trưởng đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thoongchan Phoumiphan cho rằng: “Diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển C-L-V là dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nó phù hợp với bối cảnh hội nhập phát triển kinh tế quốc tế. Trong hội nghị lần thứ 7, chúng ta xây dựng, ký kết chung cho giai đoạn mới để mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước, đặc biệt là lực lượng thanh niên”.

Tuyên bố chung diễn đàn thanh niên Khu vực Tam giác phát triển C-L-V 2017

Sau 1 ngày thảo luận, đóng góp, chiều 17-12, đại diện đoàn đại biểu thanh niên C-L-V tham gia diễn đàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển C-L-V lần thứ 7 đã ký kết biên bản tuyên bố chung.

Đại diện đoàn đại biểu thanh niên 3 bên đã thống nhất 6 nội dung chính. Thứ nhất: Tổ chức tăng cường và mở rộng hợp tác thanh niên trên nhiều lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, trong đó tập trung giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên về mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết của nhân dân 3 nước C-L-V. Thứ hai: Tổ chức hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân trẻ 3 nước; khuyến khích và hỗ trợ tích cực thanh niên khu vực C-L-V khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững. Thứ ba: Chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác thực hiện các dự án phát triển kinh tế tại địa phương và khu vực C-L-V. Thứ tư: Chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai hoạt động thanh niên tình nguyện vì an sinh cộng đồng trong nước và quốc tế. Thứ năm: Chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Thứ sáu: Tiếp nối diễn dàn thanh niên khu vực Tam giác phát triển C-L-V lần thứ 6 tại tỉnh Chămpasắk (Lào), chúng tôi nhất trí phát triển trung tâm thanh niên tại khu vực Tam giác phát triển nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ sử dụng như một nơi đào tạo, nơi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và tình nguyện vì cộng đồng. Trung tâm này cũng là nơi để phát triển khả năng của thanh niên.

Các bên thống nhất đề nghị lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương của 3 nước ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thanh niên 3 nước thực hiện có kết quả tuyên bố chung này.

Hàm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia Nos Sles đánh giá, đây là cơ hội tốt để thực hiện các chủ trương của thủ tướng 3 nước đã đề ra trong khu vực Tam giác phát triển C-L-V. Thanh niên 3 nước cần liên kết tham gia các phong trào tình nguyện với những chương trình vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi tham quan học tập mô hình kinh tế trong khu vực phát triển.

>> [Video] Khai mạc diễn đàn thanh niên khu vực C-L-V lần thứ 7

Sau lễ khai mạc, các đại biểu thanh niên tham gia hội thảo chuyên đề nhằm phát huy vai trò của thanh niên 3 nước C-L-V trong phát triển kinh tế; tăng cường hợp tác doanh nhân trẻ, thanh niên tham gia phát triển nông thôn và xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện tuyên bố chung của thủ tướng 3 nước tại Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển C-L-V lần thứ 9 tổ chức tại thành phố Siem Reap, Campuchia năm 2016.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
82024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu