Thứ 6, 29/03/2024 02:59:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:05, 24/05/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Khai mạc Đại hội MTTQVN huyện Hớn Quản lần thứ III

Thứ 6, 24/05/2019 | 09:05:00 753 lượt xem
BP - Trong 2 ngày 23 và 24-5, UBMTTQVN huyện Hớn Quản tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. 151 đại biểu chính thức dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp hơn 22 tỷ 740 triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay, Hớn Quản có 3/13 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại đạt 13-16 tiêu chí.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2014-2019, MTTQ các cấp trong huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 2 tỷ 642 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 9 tỷ 860 triệu đồng, MTTQ vận động các ngành và hộ dân đóng góp thêm để xây dựng, bàn giao 293 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, trị giá trên 15 tỷ 696 triệu đồng. Vận động sửa chữa và xây mới 32 nhà tình nghĩa; 100% gia đình chính sách được chăm sóc, hỗ trợ. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 1.073 hộ năm 2014 (4,53%) còn 627 hộ (2,47%) vào cuối năm 2018.

Đại hội hiệp thương giới thiệu 51 vị tham gia UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất, đại hội hiệp thương bầu Ban Thường trực UBMTTQVN huyện khóa III gồm 4 vị. Đồng chí Trịnh Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa II tái cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa III. Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX.

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được, UBMTTQVN huyện khóa III đã đề ra 5 chương trình hành động với những nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình thực tế.

Theo chương trình, hôm nay (24-5), đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng.

Trọng Phước

  • Từ khóa
27844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu