Thứ 6, 29/03/2024 21:42:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:53, 23/01/2015 GMT+7

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2014-2016

Thứ 6, 23/01/2015 | 16:53:00 111 lượt xem
BP - Sáng 23-1, Trường chính trị tỉnh phối hợp với Học viện chính trị khu vực 2, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa 2014-2016.


Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Tới dự lễ khai giảng khóa học có tiến sỹ Võ Thành Khối, Giám đốc Học viện chính trị khu vực 2, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thanh Vân, lãnh đạo một số sở, ngành cùng 90 học viên là cán bộ của các sở, ban, ngành, huyện, thị.

Trong 2 năm, khóa học sẽ trang bị 4 khối kiến thức: chủ nghĩa Mác – Lê Ninh và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; khoa học chính trị lãnh đạo; các chuyên đề đặc thù.

Phát biểu khai giảng khóa học, tiến sỹ Võ Thành Khối cho biết: Các chương trình đào tạo cao cấp chính trị hướng tới 3 mục tiêu. Đó là trang bị kiến thức khoa học nền tảng; phát triển tầm nhìn, tư duy chiến lược; rèn luyện và phát triển kỹ năng chính trị.

Đây là khóa học cao cấp đầu tiên tổ chức tại Bình Phước chỉ đào tạo lý luận chính trị mà không còn những môn học thuộc lý luận hành chính, kể từ khi Học viện chính trị - hành chính được tách ra trở lại thành hai học viện (Học viện chính trị và Học viện hành chính).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Thanh Vân lưu ý các học viên phải học thật, lấy kiến thức thật, không đi học chỉ vì chạy theo bằng cấp.

Theo danh sách, lớp có 19 học viên nữ và trẻ tuổi nhất cũng là 2 học viên nữ sinh năm 1979, học viên lớn tuổi nhất sinh năm 1959.

Ngân Hà

  • Từ khóa
84882

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu