Thứ 5, 18/04/2024 23:47:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:12, 01/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Khắc tinh của tội phạm trên tuyến biên giới

Thứ 6, 01/03/2019 | 06:12:00 2,970 lượt xem
BP - Sau gần 10 năm thành lập, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) đã tham mưu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, triệt phá nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Là tỉnh có đường biên giới dài 260,433km, qua địa bàn 15 xã thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, thời gian qua, tình trạng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới ở Bình Phước diễn ra khá phức tạp, nhất là dịp cuối năm. Trung tá Nguyễn Ngọc Út, Trưởng phòng PCMT&TP Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: Do việc buôn lậu, mua bán ma túy đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh. Chúng nghiên cứu kỹ địa hình để chọn thời cơ vận chuyển các mặt hàng như thuốc lá các loại, đường cát, nước ngọt, gỗ, pháo nổ, ma túy, động vật quý hiếm... qua biên giới. Nhiều mặt hàng, đặc biệt là thuốc lá lậu được các đối tượng chia nhỏ rồi ngụy trang tinh vi để che mắt lực lượng chức năng.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Bình Phước mật phục phá án

Trước tình hình đó, Phòng PCMT&TP Bộ đội biên phòng tỉnh đã tham mưu thủ trưởng đơn vị nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời động viên, chia sẻ, giúp đỡ anh em thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, thường xuyên cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương, các ngành chức năng cùng nhân dân nắm chắc địa bàn trọng điểm và những biến động của các loại đối tượng để tổ chức mật phục, triệt phá ngay trên cửa ngõ biên giới. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng PCMT&TP đã xác lập và đấu tranh 16 chuyên án về ma túy, thực hiện 8 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 23 vụ - 27 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 8,9086 gam heroin; 1.050,2046 gam ma túy đá; 4,6kg cần sa khô, phá bỏ 130 cây và 74,6kg cần sa tươi; 2 súng tự chế, 4 súng quân dụng, 30 viên đạn; 4 bộ sử dụng ma túy đá; 10 xe môtô, 1 xe ôtô, 14 điện thoại di động. Trong công tác chống buôn lậu qua biên giới, lực lượng PCMT&TP đã bắt giữ 1.498 vụ - 1.482 đối tượng, thu giữ hơn 699m3 gỗ; 117 cây gỗ tròn; 329.530 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 509 máy lạnh; 212 nồi cơm điện; 174.200kg đường cát; 186kg pháo các loại; 373 xe máy, 37 xe ôtô, 6 xe máy cày... và nhiều mặt hàng khác. Công tác đấu tranh với tội phạm đưa xe môtô có nguồn gốc trộm cắp qua Campuchia tiêu thụ bắt được 80 vụ - 34 đối tượng, thu giữ 97 xe môtô các loại.

Phòng còn phối hợp khởi tố điều tra hình sự 44 vụ - 55 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Bộ đội biên phòng 367 vụ - 603 đối tượng, phạt tiền và bán đấu giá tang vật gần 8 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước theo quy định...

BẢN LĨNH CỦA CHIẾN SĨ QUÂN HÀM XANH

Qua quá trình đấu tranh các chuyên án, cán bộ, chiến sĩ Phòng PCMT&TP đã không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao bản lĩnh người lính mang quân hàm xanh, anh dũng đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng hành, hỗ trợ vào những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng PCMT&TP không ai khác chính là Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Út (1975).

Với những thành tích đạt được, 4 năm liền (2013-2016) Phòng PCMT&TP đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; riêng năm 2017 đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Tập thể phòng được UBND tỉnh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng... tặng nhiều bằng khen. Từ năm 2013-2018, phòng có 35 cá nhân được cấp trên tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, gian lận thương mại. Trung tá Nguyễn Ngọc Út là một trong những gương tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Út về công tác tại Phòng PCMT&TP và trưởng thành từ những vụ án phức tạp. Đến nay, số lượng chuyên án, vụ án anh Út tham gia phá đã lên đến cả trăm vụ. Ngày 17-1-2019, thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, Phòng PCMT&TP phối hợp Đồn biên phòng Bù Đốp, Công an huyện Bù Đốp kiểm tra phòng trọ 14, 15 nhà nghỉ V.D ở xã Thiện Hưng (Bù Đốp). Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ Điểu Quyết (1989) trú xã Hưng Phước, Điểu Phi (1989) trú xã Thiện Hưng (Bù Đốp) có hành vi tàng trữ và bán ma túy trái phép cho 2 người nghiện. Tang vật thu được gồm 4,766 gam ma túy đá, 1 xe môtô, 3 điện thoại di động. Hay như ngày 26-1-2019, tại ấp 10, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh), Phòng PCMT&TP phối hợp Đồn biên phòng Tà Nốt và Công an huyện Lộc Ninh bắt giữ Trần Lê Tài (SN1999) hộ khẩu thường trú xã Lộc Thiện đang bán ma túy cho người nghiện, tang vật thu được gồm 1,7138 gam ma túy đá, hơn 2,3 triệu đồng, 1 bộ đồ nghề sử dụng ma túy và nhiều vật dụng khác... Trung tá Nguyễn Ngọc Út cho biết: “Là người lính mang quân hàm xanh, chúng tôi luôn xác định tư tưởng, không ngại khó khăn, gian khổ, không dao động trước mọi thử thách, cám dỗ thì mới trụ vững và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi, tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, manh động, hung hãn, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Hầu hết các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, các đối tượng đều mang theo vũ khí “nóng”. Khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng thường liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng. Nhưng với bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, các anh em đã khéo léo xử lý tình huống, bắt giữ được tội phạm”.

Xuân Túc

  • Từ khóa
26392

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu