Thứ 5, 18/04/2024 19:32:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:53, 04/09/2015 GMT+7

Kết quả thi đua dân vận khéo ở Bình Long

Thứ 6, 04/09/2015 | 13:53:00 129 lượt xem
BP - 5 năm qua, Thị ủy Bình Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra giai đoạn 2011-2015.

Hằng năm, Thị ủy Bình Long đều xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác. Qua 5 năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thị xã Bình Long đã xây dựng được 30 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực và có sức lan tỏa rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Phong trào đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Trưởng ban Dân vận Thị ủy Bình Long Nguyễn Văn Nghĩa cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng làm công tác dân vận quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động và thực hiện. Từ đó các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực, phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động. Huy động nhiều nguồn lực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nâng cao nhận thức trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, để rồi “Nghe dân nói, nói dân làm, làm dân tin”.

Trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Long, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hệ thống dân vận đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, quyên góp xây dựng được 354 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng; vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ 5.795 hộ có hoàn cảnh khó khăn với hình thức vay không lãi hoặc vay với lãi suất thấp, hỗ trợ cây - con giống. Vận động xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa khu phố, ấp; xây dựng hơn 30km đường bê tông, cấp phối đá dăm, cấp phối sỏi đỏ và nhiều công trình giá trị khác với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng. Nhân dân phường Phú Thịnh, 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú còn tự giải phóng mặt bằng để thi công các tuyến đường giao thông nông thôn tại địa bàn. Từ kết quả thực tiễn, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được khẳng định là chủ trương đúng đắn, có tác dụng tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khắc Hạnh

  • Từ khóa
52280

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu