Thứ 7, 20/04/2024 08:36:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:12, 21/09/2019 GMT+7

Kẻ truy sát gia đình anh ruột đã tự sát

Thứ 7, 21/09/2019 | 17:12:00 356 lượt xem
BPO - Ngày 21-9, Thượng tá Trần Thanh Hòa, Trưởng công an thị xã Bình Long xác nhận đối tượng Nguyễn Văn Có - kẻ truy sát gia đình anh ruột tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long khiến một người tử vong đã tự sát bằng súng.

Theo thông tin của lực lượng công an cho biết: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-9, tại tổ 2, ấp 2 xã An Khương, huyện Hớn Quản, dưới sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an, Nguyễn Văn Có - kẻ truy sát gia đình anh ruột Nguyễn Văn Thấy làm bà Bùi Thị Đàn tử vong đã tự sát bằng khẩu súng mang theo tại vườn nhà người dân tại tổ 2, ấp 2 xã An Khương, huyện Hớn Quản.

Nguyễn Văn Có đã tự sát

Lực lượng công an đã đưa Có đi cấp cứu tại Bệnh viện Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Có đã tử vong. Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Như Bình Phước Online đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-9, tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, ông Nguyễn Văn Thấy (1949) và vợ là bà Bùi Thị Đàn (1949) đang ngồi trong nhà thì Nguyễn Văn Có là em ruột ông Thấy đi xe máy Sirius màu đen biển số 93R1-2880 cùng 4 can đựng xăng chạy vào nhà.

Nguyễn Văn Có cầm trên tay khẩu súng và bắn liên tiếp vào vợ chồng ông Thấy, bà Đàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai và khẩu súng Có dùng là loại súng ngắn (giống loại Rulo) bắn 2 phát trúng lưng bà Đàn, còn ông Thấy bị bắn 1 phát trúng chân và 1 phát sượt cổ.

Bà Đàn và ông Thấy được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Bình Long cấp cứu. Bà Đàn đã tử vong ngay sau đó, ông Thấy được cấp cứu kịp thời, còn Nguyễn Văn Có bỏ trốn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Nhiều vết máu tại hiện trường

Văn Tâm - Nam Sơn

  • Từ khóa
32287

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu