Thứ 6, 29/03/2024 08:47:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:10, 04/09/2017 GMT+7

Kẻ cắp gặp… công an

Văn Thủy
Thứ 2, 04/09/2017 | 19:10:00 260 lượt xem

BPO - Ngày 4-9, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Tự (1986, thường trú tỉnh Hòa Bình), tạm trú ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (Đồng Xoài) và Nguyễn Hữu Tồn (1995) trú ấp Bưng Trang, xã Tiến Thành (Đồng Xoài) để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 2-9, khi ngồi nhậu với nhau, Tự rủ Tồn đi trộm xe môtô bán lấy tiền tiêu xài thì Tồn đồng ý. Sau đó, Tồn điều khiển xe môtô chở Tự đi quanh xã Tân Thành, đến phòng trọ không tên, thuộc ấp 2, xã Tân Thành thấy xe môtô biển số 93P1-482.79 của anh Phạm Thanh Tuấn (1992, trú ấp 2, xã Tân Thành) để ngoài sân nhưng không có người trông coi. Tồn dừng xe để Tự đi đến dùng đoản phá khóa trộm xe và điều khiển về xã Thuận Lợi (Đồng Phú) tìm nơi tiêu thụ. Nhưng khi đến xã Thuận Phú (Đồng Phú) thì cả hai gặp tổ tuần tra của Công an xã Thuận Phú kiểm tra phát hiện, bắt giữ và bàn giao Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

BẮT GIỮ 3 TÊN TRỘM

Ngày 4-9, Công an huyện Phú Riềng cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Tuấn (1992, thường gọi Bờm), trú thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi (Đồng Phú); Trịnh Duy Sáng (1998) và Lê Xuân Tuấn (1997, thường gọi Thúi) cùng trú thôn Phú Cường, xã Phú Riềng để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 22 giờ ngày 30-8, 3 đối tượng trên đã cùng nhóm bạn đột nhập vào tiệm tạp hóa của ông Kiệm, thuộc thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng lấy trộm 1 máy cắt sắt, 1 tivi, 2 máy đục rồi đem giấu. Đến 11 giờ ngày 31-8, Tuấn mang 2 máy đục đi bán được 1,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến ngày 1-9, Tuấn mang máy cắt sắt và tivi đi bán thì bị Công an xã Phú Trung tuần tra phát hiện, bắt giữ và bàn giao Công an huyện Phú Riềng tiếp tục điều tra, xử lý.

  • Từ khóa
33317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu