Thứ 6, 29/03/2024 13:52:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 15:43, 31/05/2016 GMT+7

Italy tham gia dự án siêu kính thiên văn lớn nhất thế giới tại Chile

Thứ 3, 31/05/2016 | 15:43:00 140 lượt xem
BPO - Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, một liên doanh xây dựng của Italy vừa ký được hợp đồng trị giá 400 triệu euro để thực hiện một phần dự án xây dựng siêu kính thiên văn lớn nhất thế giới E-ELT (European Extremely Large Telescope) ở Chile.
Dự án xây dựng siêu kính thiên văn lớn nhất thế giới E-ELT

Hợp đồng bao gồm xây dựng mái che và các hạ tầng hỗ trợ cho kính thiên văn E-ELT đã được ký giữa Tổng Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ châu Âu tại Nam bán cầu (ESO) Tim de Zeeuw với đại diện của liên doanh nhà thầu xây dựng của Italy dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Italy Stefania Giannini.

Các tập đoàn ACE, Astaldi, Cimolai, EIE... đã từng bước khẳng định được uy tín trong 15 năm qua với việc ký nhiều bản hợp đồng lớn và tổng trị giá các bản hợp đồng lên đến 800 triệu euro. Với bản hợp đồng vừa được ký cho thấy ESO đánh giá cao trình độ của Italy trên lĩnh vực công nghệ cao.

E-ELT là siêu kính thiên văn mạnh nhất thế giới được khởi công xây dựng tại Chile từ năm 2014 với vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD và có sự tham gia của 15 quốc gia. 

Dự kiến, E-ELT sẽ được hoàn thành và chính thức hoạt động vào năm 2022.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
98214

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu