Thứ 6, 29/03/2024 20:16:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:34, 13/04/2016 GMT+7

Hội làm vườn NCT xã Tân Hưng - nơi gắn kết nhà nông

Thứ 4, 13/04/2016 | 14:34:00 170 lượt xem
BP - Những năm gần đây, Hội làm vườn người cao tuổi xã Tân Hưng (Đồng Phú) đã tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên đam mê làm vườn. Từ đó, xuất hiện nhiều gương người cao tuổi dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế.

Hội thành lập năm 2010 có 7 hội viên, đến nay đã thu hút 20 hội viên tham gia. Ban chủ nhiệm hội luôn tuyên truyền, vận động nông dân tích cực lao động, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hằng tháng, hội sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ hội viên tìm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, hội viên còn đóng góp vốn tạo điều kiện cho hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế.

Ông Phạm Văn Tám (trái) và ông Trần Văn BơnÔng Phạm Văn Tám (trái) và ông Trần Văn Bơn

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch hội dẫn chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Văn Tám, ngụ ấp Pa Pếch. Năm 2000, ông Tám từ Đồng Tháp lên Bình Phước làm thuê và được người quen cho mượn 3 ha đất trắng để trồng mì. Vụ mì đầu tiên, thu được 29 triệu đồng, ông Tám đầu tư 15 triệu đồng mua 4 ha đất trắng. Do thiếu vốn nên ông trồng bí đỏ thu được 25 triệu đồng/vụ, có vốn, ông trồng xoài cát. Sau 3 năm, xoài cho thu hoạch nhưng trái bị nứt và thối dần nên ông chặt bỏ. Năm 2010, tham gia Hội làm vườn người cao tuổi xã Tân Hưng, ông có điều kiện đi tìm hiểu nhiều cách làm kinh tế hiệu quả, được tham gia các lớp tập huấn khuyến nông. Đặc biệt, ông được cán bộ Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông huyện tư vấn phát triển kinh tế phù hợp thực tế. Ông thử nghiệm trồng điều xen cà phê, bưởi da xanh. Qua nhiều năm chuyển đổi cây trồng phù hợp, đến nay ông có 200 gốc bưởi da xanh trồng xen trong vườn tiêu 500 nọc, năm 2015 tổng thu nhập 350 triệu đồng.

70 tuổi, ông Trần Văn Bơn ngụ ấp Suối Nhung vẫn duy trì cách làm kinh tế tổng hợp với 3 ha cao su, 2 ha cà phê và trồng xen 300 nọc tiêu trong vườn điều. Ông Bơn chia sẻ: “Sau khi tham gia hội làm vườn, tôi được tham quan học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, được hội tạo điều kiện vay vốn nên hiệu quả kinh tế nâng cao”. Năm 2015, ông thu hơn 350 triệu đồng từ vườn điều, cà phê, tiêu. Ông còn đào ao lấy nước tưới cây trồng và thả cá, chăn nuôi thêm heo, gà...

Ông Võ Minh Châu cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia hội làm vườn và phối hợp ngành chức năng tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Hội phối hợp đoàn thanh niên xã tổ chức, trao đổi kinh nghiệm cũng như định hướng sản xuất giúp các bạn trẻ phát triển kinh tế”. Với 20 hội viên đang sinh hoạt, đến nay đã có 10 người đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi, trong đó cấp tỉnh 6 người, cấp huyện 4 người.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
54553

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu