Thứ 6, 19/04/2024 12:23:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 11:02, 25/03/2011 GMT+7

Doanh nghiệp tư nhân Linh Hương

Thứ 6, 25/03/2011 | 11:02:00 2,456 lượt xem

ĐÃ TỪNG BỊ XỬ PHẠT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo Bình Phước số 1739, ra ngày 14-3-2011 có đăng bài “Doanh nghiệp lấn chiếm đất, làm hư hại tài sản của dân”. Nội dung bài báo phản ánh việc ông Lê Văn Tuấn, trú tại thôn Phước Lộc, xã Bình Tân (Bù Gia Mập) kiện doanh nghiệp tư nhân Linh Hương (DNTN) ở thôn 8, xã long hưng đã có hành vi lấn chiếm đất (rẫy) làm hư hại tài sản của mình. Vụ việc đang được Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập thụ lý. Trong quá trình điều tra tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi phát hiện một điều khá bất ngờ là cách đây không lâu, DNTN Linh Hương đã từng bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường.

Theo điều tra của chúng tôi, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Linh Hương hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến mủ cao su. Thế nhưng, do không xử lý tốt các vấn đề về môi trường dẫn tới người dân trong khu vực phải “sống chung” với mùi hôi thối vì không khí đã bị ô nhiễm. Mặc dù người dân đã kiến nghị với doanh nghiệp nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực vẫn không được cải thiện. Giữa năm 2010, Công ty TNHH Mỹ Lệ (đơn vị đóng gần DNTN Linh Hương) đã có đơn phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường của DNTN Linh Hương đến các cơ quan chức năng.

33

  • Từ khóa
91688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu