Thứ 6, 19/04/2024 09:56:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:30, 04/04/2014 GMT+7

Đến năm 2015, Bù Đăng phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 6, 04/04/2014 | 15:30:00 290 lượt xem

Qua hơn 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, đến nay huyện Bù Đăng đã hoàn thành công tác quy hoạch và phê duyệt đề án nông thôn mới ở 15/15 xã. Đối với 2 xã điểm giai đoạn 2011-2015, đến nay xã Đức Liễu đạt 9 tiêu chí và Minh Hưng đạt 13 tiêu chí.

Người dân xã Đường 10 (Bù Đăng) tham gia làm đường giao thông nông thôn - Ảnh tư liệu

Các xã còn lại đạt từ 3 tiêu chí trở lên. Hàng năm, các tiêu chí về quy hoạch, y tế, bưu chính, hộ nghèo, chợ nông thôn, thủy lợi, lao động, giáo dục đều tăng. Nhân dân đã tích cực ủng hộ và góp công, góp của, hiến đất để thực hiện các hạng mục, công trình đường giao thông, trường học, điện thắp sáng, phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn.

Tuy nhiên, các tiêu chí đạt được vẫn thấp và chỉ mang tính tương đối. Một số tiêu chí rất ít xã đạt như điện, nhà ở, hợp tác xã. Riêng tiêu chí về đường giao thông hiện mới chỉ có xã Đắk Nhau đạt. Đến nay, Bù Đăng chưa có xã nào đạt tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do hiệu quả công tác tuyên truyền còn thấp; nhận thức của một bộ phận nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đầy đủ, do vậy còn thờ ơ, chưa quan tâm. Một số xã còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước nên chưa chủ động phát huy nội lực.

Bù Đăng phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành 2 xã điểm là Minh Hưng và Đức Liễu. Đến năm 2020, xây dựng 6 xã giai đoạn 2 gồm: Thọ Sơn, Đồng Nai, Thống Nhất, Bom Bo, Bình Minh và Nghĩa Trung đạt tiêu chí về nông thôn mới.

Q.M

 

  • Từ khóa
53646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu