Thứ 6, 29/03/2024 04:19:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 25/11/2011 GMT+7

Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ 6, 25/11/2011 | 00:00:00 1,602 lượt xem

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2011-2016). Dự đại hội có đại diện Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 70 hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Các ông: Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Giang Văn Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng về dự.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Phước hiện có 5 chi hội chuyên ngành: Văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian và âm nhạc. Từ 61 hội viên đầu nhiệm kỳ I, đến nay, hội đã có 179 hội viên. Hội cũng đã phát triển được 17 hội viên thuộc các hội chuyên ngành trung ương. Trong nhiệm kỳ I, hội đã tổ chức được 5 đợt sáng tác cho 420 lượt hội viên thuộc các chuyên ngành văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, qua đó thu được hơn 800 tác phẩm. Hoạt động của các chi hội cũng đã từng bước được nâng cao chất lượng.

Trong nhiệm kỳ II, hội đã đề ra nhiệm vụ xây dựng ban chấp hành hội đoàn kết, vững mạnh, các thành viên có tâm huyết; tập hợp và phát triển hội viên trẻ; đổi mới, đầu tư hiệu quả lĩnh vực chuyên môn; kết hợp tốt với hội chuyên ngành trung ương tổ chức sáng tác, hội thảo, tọa đàm... để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Tại đại hội, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội.

Ông Võ Đình Tuyến đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà hội đã đạt được, góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, ông cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Việc truyền bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật trong tỉnh còn ít; số tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện bản sắc độc đáo của địa phương chưa nhiều; một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong cách tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của đời sống; hiệu quả lãnh đạo, quản lý của hội có mặt còn thấp; việc phát hiện tài năng trẻ chưa được chú trọng. Vì vậy, ban chấp hành hội cần chăm lo bồi dưỡng nhận thức chính trị cho hội viên; tiếp tục củng cố và đổi mới để thu hút nhiều người đến với hội; tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ.

Thay mặt Tỉnh ủy, ông Võ Đình Tuyến đã tặng hội bức trướng ghi 8 chữ “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo”.

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 15 thành viên. Ông Phan Văn Dõng tái đắc cử Chủ tịch hội văn học - nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ II (2011-2016). Tại đại hội, 9 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật; 6 tập thể, 7 cá nhân xuất sắc đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

N.T

  • Từ khóa
3930

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu