Thứ 6, 29/03/2024 12:31:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:00, 29/04/2016 GMT+7

Chiến công của Công an huyện Hớn Quản trước đợt bầu cử

Thứ 6, 29/04/2016 | 15:00:00 4,250 lượt xem

BP - Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 15-4-2016, Công an huyện Hớn Quản nhận được tin báo của anh Kim Văn Tiến (1995, thường trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về việc anh cùng 2 người khác bị một nhóm người xông vào lán (của thợ xây trang trại nuôi heo) tại ấp 1, xã An Khương (Hớn Quản) dùng hung khí đánh đập rồi cướp tài sản lúc 0 giờ 35 phút cùng ngày. Sau đó, lực lượng công an đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án, lấy lời khai người bị hại, truy tìm thủ phạm ngay trong đêm.

Nhóm đối tượng cướp tài sảnĐiểu Kha, Điển Nhin, Điểu Nát, Điểu Hoàng, Điểu Duyên

Theo lời khai của người bị hại, họ không biết tên nhưng quen mặt nhóm đối tượng đã xông vào lán đánh người, cướp tài sản. Vì vậy, sau khi sàng lọc, Công an huyện Hớn Quản thấy nổi lên các đối tượng: Điểu Khal, sinh năm 1983; Điểu Duyên, sinh năm 1999; Điểu Nhinh, sinh năm 1992; Điểu Nát, sinh năm 1994 cùng ngụ ấp 1 và Điểu Hoàng, sinh năm 1994, ngụ ấp 2, cùng ở xã An Khương không có mặt tại địa bàn xã. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Hớn Quản đã bắt được Điểu Nát và 14 giờ bắt được Điểu Nhinh, Điểu Duyên khi đang lẩn trốn. Thấy công an truy tìm ráo riết, đồng bọn lần lượt bị bắt nên 7 giờ sáng 16-4, Điểu Khal và Điểu Hoàng từ huyện Lộc Ninh về Công an xã An Khương đầu thú.

Nhóm đối tượng khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 14-4, Điểu Khal, Điểu Duyên, Điểu Nhinh, Điểu Hoàng, Điểu Nát, Điểu Chang Rênh Nri Sơ La Woay, sinh năm 1992, ngụ ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long đến quán của anh Nguyễn Văn Tuấn ở chợ An Khương uống rượu. Nhậu đến 21 giờ cùng ngày, cả nhóm đem thức ăn, rượu vào rẫy của Điểu Khal ở ấp Sóc Bưng, xã Thanh Phú nhậu tiếp. Đi ngang trang trại nuôi heo đang xây dựng thuộc tổ 2, ấp 1, xã An Khương, Điểu Khal nói “Vào lấy tiền bảo kê” nên cả nhóm dừng xe đợi ngoài cổng để Điểu Khal, Điểu Nhinh vào trong lán. Thấy mọi người trong lán trại có vẻ sợ sệt, lại không gặp được ông chủ nên Điểu Khal đi đến giường để khẩu súng hơi loại 9kg lấy khẩu súng nói là “để đi bắn chim”, rồi cùng Điểu Nhinh đi ra đường. Sợ bị đánh nên khi Điểu Khal cầm súng bỏ đi thì 7 người trong lán trại không ai dám phản ứng. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-4, Điểu Khal nói “Giờ qua lán trại heo đánh người lấy tiền” thì Điểu Duyên, Điểu Nhinh, Điểu Hoàng, Điểu Nát đồng ý. Khi cả nhóm mang theo xà bất, dao rựa, khúc cây đến lán trại, Khal nói Nát, Duyên, Nhinh đứng chặn bên ngoài để Khal và Điểu Hoàng vào trong. Vào lán trại, chúng phát hiện Kim Văn Tiến, Đào Văn Phong (1991, ngụ xã Ea Ktul, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), Hà Đăng Quân (1989, ngụ xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang nằm ngủ. Điểu Khal cầm xà bất đánh trúng người Tiến khiến Tiến bỏ chạy. Điểu Hoàng cầm dao rựa đánh về phía Phong, Quân khiến 2 anh cũng bỏ chạy nhưng vừa chạy khỏi hàng rào đã bị Nát, Duyên, Nhinh dùng hung khí, tay chân chặn đánh khiến cả hai bị thương và chạy thoát thân vào vườn cao su. Sau đó, Khal và Hoàng vào lán trại lục tìm được 1 đồng hồ hiệu Relax trị giá 37 triệu đồng và 5,5 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Việc khám phá nhanh vụ cướp tài sản lúc nửa đêm tại xã An Khương của Công an huyện Hớn Quản vừa củng cố được lòng tin trong nhân dân, kịp thời trấn an dư luận vừa góp phần lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Văn Vọng

  • Từ khóa
28234

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu