Thứ 5, 28/03/2024 21:05:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:35, 05/07/2012 GMT+7

Đại Lải - điểm đến của du lịch sinh thái cuối tuần

Thứ 5, 05/07/2012 | 10:35:00 408 lượt xem

Vị trí thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, khu du lịch Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc đang được đầu tư phát triển du lịch sinh thái, cùng với các khu du lịch trong vùng, tạo nên quần thể du lịch bốn mùa...

Nằm gần chân dãy núi Tam Đảo, thuộc xã Ngọc Thanh và Cao Minh, Phúc Yên, khu du lịch Đại Lải cách Hà Nội khoảng 40km về phía tây bắc. Với diện tích tự nhiên 1.500 ha, diện tích mặt nước 525 ha, “trái tim” khu du lịch là những đảo nhỏ trong lòng hồ như đảo chim, đảo ngọc... Phía bắc hồ Đại Lải là dãy Tam Đảo, núi non cao và xa dần với những cánh rừng xanh biếc ngút ngàn. Ba mặt hồ là các gò đồi nối tiếp cùng núi Thằn Lằn, được xâu chuỗi nối dài bởi những đập đất kiên cố như bức tường thành giữ nước. Xung quanh là bát ngát màu xanh của hơn 9.000 ha rừng phòng hộ. Nhờ có rừng và hồ nước rộng lớn, khí hậu ở Đại Lải mát mẻ vào mùa hè, trong khi mùa đông nhiệt độ không xuống quá thấp, do được dãy Tam Đảo và các ngọn núi Mỏ Quạ, Thằn Lằn, Cột Cờ... che chắn. Phong cảnh nguyên sơ, cùng với khí hậu ôn hòa là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái.

Nhà hàng bằng tre với kiến trúc nổi tiếng.


Nhận thấy tiềm năng ấy, Đại Lải được xác định là điểm nhấn phát triển du lịch, vui chơi, giải trí. Từ năm 2005, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quy hoạch chung Khu du lịch Đại Lải, giai đoạn từ 2005 - 2020, với diện tích 2.088ha nhằm xây dựng Đại Lải thành khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa nhân văn tầm cỡ quốc tế.

Những năm qua, với chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, Khu du lịch Đại Lải đã và đang thu hút nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, điểm vui chơi giải trí, hệ thống biệt thự hướng ra hồ... Có cảnh quan đẹp nhất vùng là khu du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đang trong quá trình hoàn thiện Flamingo Đại Lải, trải dài hơn 120 ha, gồm các bán đảo lớn và một số đảo nhỏ tại phía bắc hồ nước. Với mật độ xây dựng dưới 30% diện tích, những căn biệt thự cao cấp tại Flamingo Đại Lải được thiết kế độc đáo nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vùng núi hồ... Hiện Flamingo Đại Lải đã hoàn thiện hệ thống các hạng mục dịch vụ để phục vụ khách tham quan nghỉ dưỡng: Dịch vụ lưu trú với các villa sang trọng, dịch vụ ẩm thực với nhà hàng Bamboo Wings, dịch vụ hội thảo, hội nghị trong nhà và ngoài trời, khu công viên Wonder park với các trò chơi về thể chất và trí tuệ cho trẻ em...

Rừng thông tại khu resort Flamingo Đại Lải.


“Do cự ly gần Hà Nội, du khách đến với không gian hồ trên núi có thể nghỉ ngơi trong không gian trong lành, chủ yếu là nghỉ dưỡng cuối tuần. Để tăng hoạt động giải trí, bên cạnh các hoạt động vui chơi thuần túy từ trước tới nay như bơi, đạp vịt, đi thuyền thăm các đảo giữa hồ thì nay CLB du thuyền Flamingo Đại Lải đang đưa các dịch vụ thể thao dưới nước để du khách có thể tham gia trải nghiệm. Mới đây, CLB vừa trang bị thêm du thuyền Bayliner sang trọng khép kín dịch vụ ăn nghỉ, huấn luyện các môn thể thao dưới nước độc đáo nhất Việt Nam chỉ có tại Flamingo Đại Lải Resort: Lướt ván buồm (wind-surf), kayak, whitehall, thuyền buồm Alaska… với chuyên gia người nước ngoài”, ông Đỗ Quang Hải, quản lý Flamingo Đại Lải cho biết.

Trải nghiệm với thuyền buồm Flamingo.


Với mặt hồ rộng hơn 500 ha, gió lặng là điều kiện khá thích hợp cho hoạt động tập luyện thể thao, giải trí dưới nước chèo thuyền kayak, điều khiển thuyền buồm”. Ông Thibaund Mathelot, người Bỉ, HLV các môn thể thao dưới nước cho biết: “Từ khi huấn luyện ở đây, tôi thấy khá nhiều bạn trẻ đến tập luyện, đặc biệt là chèo thuyền kayak”.

Tuy nhiên, điểm nhấn mà nhiều du khách tò mò chiêm ngưỡng chính là công trình nhà hàng bằng tre có kiến trúc độc đáo “Bamboo Wings” được nhiều Giải thưởng quốc tế về kiến trúc. Công trình được KTS Võ Trọng Nghĩa tư vấn thiết kế với không gian thư giãn hòa quyện với cảnh quan tự nhiên từ vật liệu tre, tầm vông thân thiện với môi trường. Công trình đã đoạt Giải thưởng International Architecture Award (IAA) năm 2011 (Giải thưởng công nhận những thành tựu xuất sắc trong kiến trúc và đô thị) và mới đây là Giải thưởng Green Good Design 2012 dành cho các công trình kiến trúc xanh, ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng. Tác phẩm kiến trúc hiện đại mang đậm chất Việt với vật liệu tre tầm vông giản dị và quen thuộc với đời sống người Việt từ bao đời nay. Bamboo Wings có kết cấu chính là hai bộ cánh tre tầm vông uốn cong, úp lưng vào nhau. Mọi kết cấu phức tạp, cách xử lý kỳ công không biểu lộ mà lặng lẽ tạo nên một công trình tre độc đáo và vững bền. Với chất Việt cô đọng trong nhịp điệu đường cong của 41 khung tre, tạo thành một bán khuyên ôm trọn hồ nước 1.000m2 với nhà hàng và một sân khấu nổi trên mặt nước hồ. Đây là nhà hàng tre lớn nhất ở Việt Nam không có tường bao che.

Bãi tắm hồ Đại Lải.


Những ai thích leo núi có thể tổ chức cuộc lữ hành lên phía bắc, luồn rừng qua đèo Nhe sang đất Thái Nguyên hoặc rẽ sang núi Mỏ Quạ, hay khám phá những dấu tích lâu đài thành quách cổ kính của Quận hợp Nguyễn Danh Phương, người từng xây dựng giang sơn riêng một cõi, suốt 10 năm trời đương đầu với triều đình vua Lê chúa Trịnh... Ngoài ra hiện có những tour mở rộng đi thăm quan như: Khám phá vùng hồ Đại Lải bằng thuyền buồm, du thuyền; thăm quan khu Hang Dơi, Giếng Trời, du ngoạn vùng rừng núi Đại Lải; tìm hiểu, khám phá đời sống thôn quê cũng như văn hóa tại địa phương...

Tuy vậy, sự phát triển du lịch của Đại Lải vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do dịch vụ du lịch nghèo nàn, cơ sở hạ tầng chưa hoàn tất. Ngoài ra, khu du lịch Đại Lải cũng cần được đầu tư, quảng bá để cùng với các khu du lịch Tam Đảo, Tây Thiên... trong vùng, tạo nên một quần thể du lịch bốn mùa và là điểm đến nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

                                                        (Theo Baotintuc.vn)

  • Từ khóa
88864

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu