Thứ 5, 25/04/2024 14:04:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 24/10/2011 GMT+7

Pakistan bắt máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận

Thứ 2, 24/10/2011 | 00:00:00 283 lượt xem

Quân đội Pakistan đã buộc một trực thăng Ấn Độ phải hạ cánh sau khi xâm phạm vào không phận của nước này, BBC dẫn nguồn tin từ Islamabad.

Trực thăng của quân đội Ấn Độ

“Trực thăng Ấn Độ đã xâm nhập không phận của chúng tôi và đi sâu vào lãnh thổ Pakistan”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pakistan nói.

Chiếc trực thăng bị buộc phải hạ cánh tại vùng Skardu, gần vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Pakistan đã bắt giữ 4 sĩ quan trên trực thăng nhưng thả họ ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay. Phía Ấn Độ nói chiếc trực thăng Cheetah đã mắc lỗi đi sâu 20km vào không phận Pakistan do điều kiện thời tiết xấu.

Giới chức Pakistan cho biết họ đang điều tra bằng cách nào chiếc trực thăng đã vượt Ranh giới Kiểm soát (LoC), đường biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan.

Những cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra tại Ranh giới Kiểm soát mãi đến khi hai nước ký hòa ước vào năm 2003. Trong những năm gần đây chỉ còn những vụ đọ súng lác đác và vài vụ đụng độ nhỏ.

Vùng Skardu của Pakistan nằm đối diện với Kargil, một thị trấn thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Chính tại đây vào năm 1999 đã xảy ra một cuộc đụng độ ác liệt giữa binh sĩ hai nước sau khi binh sĩ Pakistan xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ.

Hồi tháng 2-2010 cả hai nước đã đồng ý ngồi vào bàn đối thoại hòa bình chính thức, vốn bị trì hoãn sau vụ khủng bố đẫm máu năm 2008 tại Mumbai khiến 165 người thiệt mạng. Ấn Độ quy trách nhiệm vụ việc cho các phiến quân Pakistan.

Gần đây nhất vào tháng 7, ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Delhi và đồng ý hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như tăng cường du lịch, thương mại và chiến đấu chống phiến quân.

                                                                        (Theo TTO)

  • Từ khóa
67475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu