Thứ 5, 28/03/2024 16:39:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:04, 27/05/2012 GMT+7

Thanh niên Việt - Lào đưa phong trào đi vào chiều sâu

Chủ nhật, 27/05/2012 | 21:04:00 1,104 lượt xem

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư TW
Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
Vilayvong Bouddakham

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng Trung ương Đoàn thanh niên, tỉnh Hà Tĩnh cùng với thanh niên nước bạn Lào cần đưa phong trào thanh niên, công tác Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.

Ngày 27-5, tại Hà Tĩnh, tiếp đoàn đại biểu Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan hệ thân thiết giữa hai nước Việt Nam-Lào. Trong năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962) và 35 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt-Lào (18-7-1977), tuổi trẻ thanh niên hai nước đẩy mạnh hơn nữa những việc làm thiết thực, giúp đỡ nhau xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần đắc lực vào xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong suốt những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane xây dựng và các thế hệ lãnh đạo tiếp nối của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ra sức vun đắp được tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển. Tuổi trẻ hai nước Việt-Lào tiếp bước truyền thống ấy vun đắp cho tình hữu nghị hai nước thêm bền vững.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Vilayvong Bouddakham, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cảm ơn những cống hiến, sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng đã giúp đỡ nhân dân Lào trong thời gian qua. Trong các cuộc chiến tranh, rất nhiều thanh niên Việt Nam đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập cho nước Lào.

Ông Vilayvong Bouddakham mong tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ cho thanh niên Lào cả về tinh thần, lẫn vật chất; đồng thời, mong muốn thanh niên Việt Nam giúp đỡ hơn nữa trong việc xây dựng phong trào, thanh thiếu niên nước Lào cũng như các hoạt động xã hội khác.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
4335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu