Thứ 6, 29/03/2024 19:33:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 07/08/2011 GMT+7

LHQ kêu gọi Syria chấm dứt dùng vũ khí đàn áp dân

Chủ nhật, 07/08/2011 | 00:00:00 217 lượt xem
Tổng thư ký LHP Ban Ki-moon
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 5-8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực nghiêm trọng ở Syria trong những ngày qua, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực đàn áp dân thường.

Ông nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Syria tiếp nhận các phái đoàn thuộc các cơ quan nhân đạo quốc tế tới Syria, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của chính quyền Syria là đảm bảo an ninh của các nhân viên Liên hợp quốc ở nước này.

Trước đó, ngày 3-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lần đầu tiên thông qua tuyên bố chủ tịch lên án nhà chức trách Syria sử dụng vũ lực đối với dân thường.

Trong khi đó, ngày 6-8, lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập Walid al-Bunni và hai con trai của ông. Trong khi đó, nhiều xe tăng của quân đội đã được triển khai tại Deir Ezzor, thành phố lớn nhất ở Đông Bắc Syria.

Những động thái trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 6-8 tuyên bố nước này sẽ tiến hành các cuộc bầu cử "tự do và công bằng" vào cuối năm nay.

Phát biểu trong một cuộc gặp với các vị đại sứ nước ngoài tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng al-Moallem cho rằng Quốc hội mới sẽ đại diện cho khát vọng của người dân Syria và sẽ chịu trách nhiệm xem lại các luật đã được thông qua trước đó.

Ngoại trưởng al-Moallem khẳng định nước này sẽ đẩy nhanh quá trình cải cách, nhấn mạnh rằng chính quyền Syria rất quan tâm đến việc tiếp tục tiến trình cải cách và thực hiện những biện pháp mà Tổng thống Al-Assad đã thông báo.

Ông al-Moallem cũng cho rằng cách duy nhất để giải quyết tình hình khủng hoảng hiện nay là đối thoại dân tộc.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67152

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu