Thứ 5, 25/04/2024 15:08:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:23, 19/10/2013 GMT+7

KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20-10-1930 - 20-10-2013)

Biểu dương 37 tập thể, cá nhân điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

Thứ 7, 19/10/2013 | 12:23:00 2,306 lượt xem

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2013), ngày 17-10, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 37 điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi giai đoạn 2003-2013. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã về dự.

Qua các phong trào giúp phụ nữ làm kinh tế, sau 10 năm, các cấp hội trong tỉnh đã giúp trên 121 ngàn lượt  phụ nữ nghèo với số vốn hơn 278 tỷ đồng; vận động xây dựng 652 mái ấm tình thương trị giá gần 14 tỷ đồng; xóa 985 căn nhà tranh, tre trị giá trên 1,89 tỷ đồng; tặng 2.848 sổ tiết kiệm với số tiền gần 1,9 tỷ đồng; tặng 1.304 suất học bổng trị giá 1,541 tỷ đồng. Từ phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã có 84.492 phụ nữ đã tham gia, tiết kiệm trên 17,3 tỷ đồng, xét cho 3.777 phụ nữ nghèo vay.


Lãnh đạo tỉnh, Trung ương hội và Tỉnh hội chụp hình cùng những phụ nữ làm kinh tế giỏi tỉnh Bình Phước

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, 10 năm qua đã có 24.739 hộ phụ nữ vay với tổng dư nợ trên 406 tỷ đồng. Các cấp hội phụ nữ và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan mở 393 lớp dạy nghề cho 15.594 người, tỷ lệ sau đào tạo có việc làm đạt 70%; mở 3.520 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, có 189.832 lượt hội viên tham dự.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế và giúp phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. Đặc biệt, 37 tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo vươn lên đã được vinh danh.

Ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Tiến ở thị trấn Phước Bình (TX. Phước Long) đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 7 cá nhân, 5 tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tặng giấy khen cho nhiều, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã biểu dương những thành tích mà Hội phụ nữ đã đạt được 10 năm qua, đặc biệt là 37 tập thể, cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế. Phó chủ tịch cũng mong muốn các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển mọi mặt; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và đời sống của phụ nữ; giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. 

Dịp này, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, bắt đầu từ nay đến hết ngày 1-11-2013.                                                                              

N.T

* Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng ngày, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp mặt và giao lưu văn nghệ, thể thao trong công đoàn viên toàn ngành.


Nhóm Trung tâm Văn hóa trổ tài nấu ăn 
- Ảnh: T. Hương

Ngày 17-10, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Công đoàn sở đã tổ chức mít tinh và thi nấu ăn, nhảy bao bố, kéo co, giao lưu văn nghệ, trình diễn thời trang... Ngày 18-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công đoàn sở tổ chức buổi nghe nói chuyện chuyên đề nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) cho toàn bộ đoàn viên công đoàn Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc.  

 Thùy Hương

  • Từ khóa
9057

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu