Thứ 6, 29/03/2024 19:07:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:59, 22/06/2018 GMT+7

Huyện ủy Lộc Ninh phúc đáp ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Thứ 6, 22/06/2018 | 10:59:00 943 lượt xem

BP - Ngày 15-5-2018, đường dây nóng của Tỉnh ủy nhận được nội dung phản ánh của người dân về việc: Ông... chợ... và nhân viên đã tự ý thu phí cao hơn quy định đối với các hộ buôn bán nhỏ tại khu 52 lô bờ kè chợ, nếu ai không nghe thì uy hiếp, sẵn sàng đánh... Cụ thể: 1 lô 1m2 được bán từ 16-18 giờ (bán đậu hũ) thu 16.000 đồng, hoặc thu 36.000 đồng/ngày/tháng kể cả ngày mưa... Sự việc được chính quyền địa phương biết nhưng không thấy xử lý. Đề nghị xem xét thu phí mức phù hợp thực tế với các hộ khó khăn buôn bán nhỏ...

Sau khi tiếp nhận thông tin nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp xem xét và có ý kiến chỉ đạo như sau: Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh xử lý thông tin phản ánh theo quy định; báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy và gửi đến email bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn.

Qua đường dây nóng của Tỉnh ủy, người dân có ý kiến phản ánh về việc: Ông Trà - Trưởng ban quản lý chợ Lộc Ninh và nhân viên đã tự ý thu phí cao hơn quy định đối với các hộ buôn bán nhỏ tại khu 52 lô bờ kè Chợ, nếu ai không nghe thì uy hiếp, sẵn sàng đánh... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc xác minh nội dung phản ánh của người dân, Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, giải quyết và có Văn bản số 381-BC/HU phúc đáp ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như sau:

Địa điểm buôn bán tại bờ kè suối chợ Lộc Ninh là khu vực để làm bãi giữ xe cho người dân đi chợ, chỉ cho người dân buôn bán nhỏ từ 16 giờ hằng ngày để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh buôn bán phía trong lòng chợ nếu bán không hết hàng hóa. Về mức thu: Mỗi ô bán 1m là 10.000 đồng (mười ngàn đồng) tiền mặt bằng và 6.000 đồng (sáu ngàn đồng) tiền lệ phí chợ theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND, ngày 25-10-2015 của UBND tỉnh Bình Phước quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Khoản phí này được Ban quản lý chợ đi thu hằng ngày (nếu hộ kinh doanh không bán thì không thu) và đều nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước hằng tháng theo quy định.

Vì vậy, việc phản ánh Ban quản lý chợ Lộc Ninh thu phí cao hơn mức quy định và uy hiếp, sẵn sàng đánh như phản ánh là không đúng sự thật.

V.P (tổng hợp)

  • Từ khóa
21208

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu