Thứ 5, 25/04/2024 14:03:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:08, 20/03/2015 GMT+7

Huyện đoàn Đồng Phú phát huy tính xung kích tuổi trẻ

Thứ 6, 20/03/2015 | 10:08:00 190 lượt xem
BP - Phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Phú đã có nhiều phần việc, công trình chung tay cùng chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới, góp sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở...

Thanh niên Đồng Phú tuyên truyền bảo vệ môi trường

Chung sức xây dựng đời sống khu dân cư

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Huyện đoàn Đồng Phú cho biết: Ban Chấp hành huyện đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh niên. Hàng năm hưởng ứng tháng thanh niên, tuổi trẻ Đồng Phú đều thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thay đổi bộ mặt khu dân cư.

Từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện được phát động (từ năm 2009 đến nay), Huyện đoàn đã tổ chức 45 đợt tình nguyện, tập trung vào các phần việc như: Vận động xây 15 căn nhà tình thương, sửa chữa 30 căn nhà cho gia đình khó khăn trị giá 500 triệu đồng; vận động tặng trên 2.500 phần quà trị giá hơn 600 triệu đồng cho gia đình khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi; làm mới và sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn, cấp phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, bảo vệ môi trường, Luật giao thông đường bộ, tiết kiệm điện; phối hợp Điện lực Đồng Phú thay mới 50 bóng đèn tiết kiệm điện cho hộ nghèo và cận nghèo...

Huyện đoàn cũng vận động Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Tam Nông (Đồng Tháp), Bệnh viện đa khoa tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện... khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 9.000 lượt người vùng dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ huyện đoàn còn phối hợp Trại giam An Phước, Công an tỉnh, thanh niên Binh đoàn 16, Kho K882, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn khối Cơ quan dân chính đảng, đoàn thanh niên các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương... tổ chức hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn của huyện. Từ các phong trào của đoàn viên, thanh niên huyện Đồng Phú, nhiều điểm tập kết rác tại chợ, khu nghĩa trang, cống rãnh đã được hình thành, rác thu gom về từng điểm. Các hoạt động tình nguyện như chăm sóc Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện được các cơ sở đoàn, liên đội đăng ký và thực hiện định kỳ đảm bảo sạch - đẹp.

Tạo động lực phát triển kinh tế

Công tác hỗ trợ thanh niên sản xuất phát triển kinh tế cũng được huyện đoàn chú trọng, như mở 30 lớp dạy nghề ngắn hạn với các nghề cạo mủ cao su; kỹ thuật trồng ca cao, điều, tiêu; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm... thu hút trên 1.200 thanh niên tham gia. Hiện tổ chức đoàn quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng dư nợ trên 26 tỷ đồng, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh. Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế, nhiều công trình thanh niên được triển khai. Đơn cử như Hợp tác xã (HTX) sản xuất thương mại và dịch vụ thanh niên Bình Phước tại xã Thuận Phú (mua - bán gạo) và hiện phát triển thêm 4 đại lý. Anh Nguyễn Văn Long, Bí thư Xã đoàn Thuận Phú, Chủ nhiệm HTX cho biết: Việc HTX đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Mô hình này hỗ trợ cho tiêu chí 13 về xây dựng nông thôn mới.

 Đoàn viên, thanh niên cơ sở ở Đồng Phú cũng chú trọng cùng các hội, đoàn thể xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn huyện đã thành lập 28 câu lạc bộ, Đội nhóm văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... góp phần phát triển đời sống văn hóa tinh thần, hình thành đời sống văn hóa mới cho thanh niên nông thôn.

Năm 2009, xã Tân Lập vinh dự được Chính phủ chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10-2014, 9/9 xã còn lại đạt và vượt các tiêu chí theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, trong đó 2 xã điểm của tỉnh là Thuận Phú là 14 và Tân Phước là 10 tiêu chí. Và kết quả trên có phần đóng góp không nhỏ của đoàn viên, thanh niên trong huyện.            

Khắc Bảy

 

  • Từ khóa
81518

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu