Thứ 6, 29/03/2024 21:38:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:19, 07/07/2015 GMT+7

Hủy án sơ thẩm vụ bà Nguyễn Thị Ước “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Thứ 3, 07/07/2015 | 14:19:00 1,756 lượt xem

BP - Báo Bình Phước số ra ngày 23-10-2014 có bài “Lợi dụng oan sai để lừa đảo - 200 triệu đồng = 10 năm tù”, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Ước, hộ khẩu thường trú khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, đã từng được bồi thường oan sai nhưng sau đó lại phải hầu tòa vì tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chơn Thành tuyên phạt 10 năm tù, hoàn trả 200 triệu đồng cho bị hại. Sau khi bị tòa kết án, bà Ước kháng cáo kêu oan vì cho rằng bản chất vụ việc chỉ là quan hệ dân sự và ngay từ quá trình điều tra đã vi phạm tố tụng.

Ngày 30-6, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Ước. Sau 3 ngày nghị án, ngày 3-7, TAND tỉnh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2011, bà Ước vay của bà Lê Thị Bông 200 triệu đồng, thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình với thỏa thuận mỗi tháng trả lãi 12 triệu đồng. Sau khi nhờ người lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thành, bà Ước đã làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do bị mất nhưng bà Bông phát hiện và tố cáo. Ngày 19-9-2014, TAND huyện Chơn Thành đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ước 10 năm tù và phải trả cho bà Lê Thị Bông 200 triệu đồng đã vay. 

T.Hương

  • Từ khóa
26751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu