Thứ 6, 29/03/2024 11:48:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:58, 30/09/2014 GMT+7

Hung thủ giết vợ rồi tự tử ngồi tù 20 năm

Thứ 3, 30/09/2014 | 15:58:00 1,702 lượt xem
BPO - Gọi cửa 15 phút vợ mới mở cửa, Lê Quang Sang ghen tuông gây gổ và đánh nhau với vợ. Sau khi giết vợ, Sang chích điện tự tử nhưng không chết.

Bị cáo Lê Quang Sang cúi đầu nhận bản án 20 năm tù vì giết vợ

Ngày 30-9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 20 năm tù cho bị cáo Lê Quang Sang (36 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM) về tội giết người.

Do mâu thuẫn vợ chồng và ghen tuông, Sang đã giết chết vợ mình sau đó chích điện tự tử nhưng không chết.  

Cáo trạng thể hiện bị cáo Sang và chị Nguyễn Thị Thu Hà là vợ chồng, có một con chung. Gia đình Sang sống tại đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Do nghi ngờ vợ có bạn trai nên Sang và chị Hà thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19g ngày 3-11-2013, Sang đi làm về đến phòng trọ gọi cửa nhưng phải 15 phút sau Hà mới mở nên hai bên cãi vã.

Hà dùng tay đánh vào người Sang và bị Sang đánh lại. Sau đó, Hà lấy dao đâm vào ngực Sang gây thương tích, Sang liền vật Hà xuống và dùng tay bóp cổ cho đến khi chị không cử động được nữa.

Sau đó Sang lấy dao đâm vào ngực Hà. Rồi Sang lấy dây điện chích vào người Hà và ôm Hà để cùng chết nhưng Sang không chết. Sang lấy dao tiếp tục tự đâm vào người mình để tự tử. Sau đó bị cáo gọi báo vụ việc và được đưa đi cấp cứu.

Tại tòa, Sang khai muốn giết vợ rồi tự tử để chết cùng với vợ và rất ân hận về việc mình làm. 


Bị cáo Lê Quang Sang lúc được cấp cứu tại bệnh viện khi vụ việc xảy ra
 

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
25507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu