Thứ 4, 24/04/2024 01:31:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 17:57, 07/04/2012 GMT+7

Tiến Minh đánh bại Sasaki vào chung kết

Thứ 7, 07/04/2012 | 17:57:00 156 lượt xem

Ngày 7-4, Nguyễn Tiến Minh (hạng 12 thế giới) xuất sắc giành quyền vào chung kết Giải cầu lông Úc mở rộng 2012 thuộc hệ thống Grand Prix Gold của Liên đoàn Cầu lông quốc tế (BWF) diễn ra tại Úc.

Tiến Minh đã thắng thuyết phục với tỉ số 2-0 trước đối thủ hạng 6 thế giới người Nhật Bản Sho Sasaki (hạt giống số 2) ở bán kết.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh

Tiến Minh không xa lạ gì Sasaki khi hai tay vợt này từng đối đầu trực tiếp tám lần và phần thắng đang tạm nghiêng về tay vợt Việt Nam với tỉ số 5-3. Tiến Minh cũng là người thắng trong hai lần gặp nhau gần nhất cuối năm 2011 tại giải Việt Nam Grand Prix (tháng 8) và Đan Mạch mở rộng (tháng 10).

Tuy nhiên, bước vào trận bán kết này, Tiến Minh bị đánh giá là kèo dưới bởi anh đang kém đối thủ đến sáu bậc trong bảng xếp hạng BWF.

Nhưng điều ít ai ngờ đã xảy ra khi Tiến Minh giành thắng lợi tưng bừng trước Sasaki. Ván đầu tiên diễn ra gay cấn khi hai tay vợt giằng co quyết liệt. Tiến Minh phải tung hết mọi sở trường để dẫn trước Sasaki với tỉ số 12-7.

Trong lúc chiến thắng tưởng đã rất gần với Tiến Minh thì kịch tính diễn ra. Tận dụng một thoáng lơi tay của Tiến Minh, tay vợt Nhật Bản đã thắng liền 6 điểm để dẫn ngược với tỉ số 13-12. Từ đó, hai tay vợt đeo bám nhau quyết liệt đến tỉ số 18-19 (nghiêng về Sasaki) thì Tiến Minh tăng tốc thắng liền 3 điểm để giành phần thắng sát nút 21-19.

Chiến thắng này như tiếp thêm lửa cho Tiến Minh chơi bốc hơn trong ván hai. Bên kia sân, Sasaki xuống tinh thần thấy rõ. Nhờ đó, Tiến Minh đã giành thắng lợi dễ dàng với tỉ số 21-11, ấn định chiến thắng 2-0 chóng vánh trong 37 phút thi đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2012, Tiến Minh vào đến chung kết một giải quốc tế lớn. Đối thủ của Tiến Minh trong trận chung kết là người thắng trong cặp đấu bán kết thứ hai giữa Jin Chen (Trung Quốc - hạng 5 thế giới) và Simon Santoso (Indonesia - hạng 9 thế giới).

                                                                               (Theo TTO)

  • Từ khóa
99771

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu