Thứ 6, 19/04/2024 09:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:09, 04/10/2019 GMT+7

Họp mặt truyền thống học sinh miền Nam trên đất Bắc

Thứ 6, 04/10/2019 | 15:09:00 410 lượt xem
BPO - Ngày 4-10, tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban liên lạc học sinh miền Nam trên đất Bắc (giai đoạn 1954-1975) đang sinh sống tại tỉnh Bình Phước đã họp mặt truyền thống lần thứ nhất.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 17 cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đang sinh sống. Hầu hết họ đều lớn tuổi, nhiều người đã cống hiến xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ.

Cựu học sinh Miền Nam trên đất Bắc tại Bình Phước dự họp mặt truyền thống lần thứ nhất.

Phát biểu tại buổi họp mặt, một số cựu học sinh miền Nam cho biết: Năm 1954, ngay sau khi hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã chủ trương thành lập một hệ thống trường học miền Nam trên đất Bắc, gồm 28 trường cấp 1, 2, 3, bổ túc... để đào tạo khoảng 32.000 học sinh miền Nam. Đây là những trường dành riêng cho con em cán bộ, bộ đội, gia đình chính sách ở miền Nam lựa chọn gửi ra học tập, chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng miền Nam và xây dựng đất nước sau này.

Tuy chỉ tồn tại 21 năm (1954-1975) nhưng khi kết thúc nhiệm vụ lịch sử, các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã mang lại những kết quả to lớn trong đào tạo nên những “hạt giống đỏ” của miền Nam phục vụ cho đất nước. Trong số đó, nhiều người sau khi học xong đã tình nguyện tham gia chiến đấu ở các chiến trường, giải phóng miền Nam; nhiều người bị kẻ thù bắt bớ, tù đày, tra tấn song vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, một lòng trung kiên với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân…

Sau khi thống nhất đất nước, hầu hết các “hạt giống đỏ” trên đất Bắc về lại miền Nam, trở thành lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng vào xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng. Nhiều người trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sĩ, doanh nhân uy tín.

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc học sinh miền Nam trên đất Bắc tại Bình Phước đã bầu Ban liên lạc gồm 3 người là trưởng ban, phó ban và thủ quỹ. Cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc tại tỉnh Bình Phước đã bàn kế hoạch tổ chức về dự lễ kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-2019) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-12- 2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Phương Dung

  • Từ khóa
30317

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu