Thứ 6, 19/04/2024 14:05:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:50, 18/01/2019 GMT+7

Họp mặt cựu chiến binh làm kinh tế giỏi năm 2018

Thứ 6, 18/01/2019 | 14:50:00 1,636 lượt xem
BPO - Ngày 18-1, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức họp mặt hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng gần 200 hội viên là những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế trong toàn hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Huỳnh Văn Nước tặng bằng khen cho các hội viên sản xuất giỏi giàu lòng nhân ái

Năm 2018, hội viên cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đến hết năm, toàn hội có 103 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 11 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác, 133 trang trại, 526 gia trại, 247 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. Trong đó 4 doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm và 10 trang trại có doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Nhiều hội viên có quy mô sản xuất lớn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Điển hình như ông Bùi Văn Tân ở thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) chuyên chế biến hạt điều, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động; ông Trịnh Đình Cây ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long kinh doanh phân bón và trồng 30 ha cao su, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng; ông Vũ Tiến Thả ở xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) trồng 27 ha công nghiệp, thu nhập bình quân 2 tỷ đồng/ năm; ông Mai Đức Sáng ở xã Ming Hưng (Chơn Thành) sản xuất ván gỗ, kinh doanh phân bón, thu 10 tỷ đồng/ năm…

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi quyên góp ủng hộ quà tết cho hội viên nghèo, cận nghèo

Hội viên làm kinh tế giỏi còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, toàn hội đóng góp 21,197 tỷ đồng, hiến 14.567m2 đất, ủng hộ 6.352 ngày công, sửa chữa và nâng cấp 101,92km đường nông thôn, 4km kênh và 3 cầu dân sinh; tham gia tự quản hàng trăm tuyến đường “xanh, sạch, đẹp và an toàn” với tổng chiều dài trên 62km; kéo điện thắp sáng các tuyến đường với tổng chiều dài 81,7km; vận động xây mới 39 căn nhà nghĩa tình đồng đội và sửa chữa 10 căn với tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng…

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao giấy chứng nhận cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh cho 35 hội viên và tặng bằng khen cho 10 hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái năm 2018. Đồng thời phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa và quyên góp ủng hộ quà tết cho hội viên nghèo, cận nghèo.

L.P

  • Từ khóa
25732

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu