Thứ 7, 20/04/2024 14:29:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:46, 22/09/2017 GMT+7

Họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo

Thứ 6, 22/09/2017 | 12:46:00 1,623 lượt xem
BP - Ngày 21-9, Công an tỉnh tổ chức họp mặt và giao lưu chức sắc, chức việc các tôn giáo về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành và 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 8 tôn giáo, 296 cơ sở thờ tự, 288 chức sắc, 440 tu sĩ, 1.657 chức việc và 229.959 người theo các tôn giáo, chiếm 24% số dân của tỉnh. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách pháp luật về tôn giáo, nhất là giải quyết nhu cầu về đăng ký hoạt động, thuyên chuyển chức sắc, xây dựng cơ sở thờ tự... Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và đồng bào theo các tôn giáo được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tôn giáo thuần túy, lành mạnh theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”. Đặc biệt, chức sắc, chức việc các tôn giáo luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; phản bác những luận điệu, hoạt động của các phần tử xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để vu cáo, xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức sắc, chức việc thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thống kê từ năm 1997 đến nay, nhân dân trong vùng có đạo đã cung cấp cho lực lượng chức năng 6.328 tin. Trong đó, 2.315 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 2.116 vụ án, bắt giữ 3.723 đối tượng; cảm hóa, giáo dục làm chuyển biến 3.864 người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải 13.256 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục gương mẫu, động viên đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động chung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp bảo đảm hoạt động đúng hiến chương, tôn chỉ, mục đích đã được chấp thuận và đúng quy định pháp luật; kiên quyết đấu tranh, phê phán, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà lực lượng chức năng cùng các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, khơi dậy truyền thống đoàn kết dân tộc, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

M.Luận

  • Từ khóa
18916

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu