Thứ 7, 20/04/2024 15:59:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:08, 20/09/2014 GMT+7

Họp mặt 53 cựu chiến binh tiêu biểu người dân tộc thiểu số và có đạo

Thứ 7, 20/09/2014 | 06:08:00 2,086 lượt xem
BPO - Ngày 19-9, tại Hội cựu chiến binh tỉnh diễn ra cuộc gặp gỡ 53 cựu chiến binh tiêu biểu là người dân tộc thiểu số và có đạo.

Buổi họp mặt nhằm động viên, cổ vũ những hội viên cựu chiến binh là người dân tộc thiểu số, người có đạo, mong họ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời khuyến khích những hội viên biết vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng tương trợ lẫn nhau; cân đối giữa việc xây dựng cuộc sống gia đình cũng như góp phần tích cực xây dựng Hội cựu chiến binh ngày càng phát triển.

Các cựu chiến binh tham dự buổi gặp mặt

Toàn tỉnh hiện có 22.203 hội viên, trong đó 2.648 hội viên người dân tộc thiểu số và 1.053 hội viên người dân tộc thiểu số có đạo. Các hội viên người dân tộc thiểu số từ nghèo khó đã vươn lên có kinh tế ổn định, nuôi dạy con cháu thành người có ích cho xã hội. 100% hội viên cựu chiến binh có đạo đã thoát nghèo, 75% có mức thu nhập khá.

Tại buổi họp mặt, các cựu chiến binh đã trao đổi những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dạy con cháu. Đồng thời đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh và lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về nguồn vốn sản xuất cho các hội viên người dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã vùng sâu, xa, biên giới.

Ông Huỳnh Thiện Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Hội viên người dân tộc thiểu số và người có đạo luôn đoàn kết một lòng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động giáo dân, đồng bào các dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỹ Dung

 

  • Từ khóa
6191

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu