Thứ 7, 20/04/2024 09:15:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:10, 22/12/2016 GMT+7

Họp báo lần thứ 2 về hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước

Thứ 5, 22/12/2016 | 10:10:00 988 lượt xem
BP - Ngày 21-12, các đồng chí: Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo lần thứ 2 về lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Tuấn đã thông tin cụ thể thời gian tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 - 1-1-2017).

Đồng chí Trần Tuyết Minh phát biểu kết luận tại buổi họp báo  Đồng chí Trần Tuyết Minh phát biểu kết luận tại buổi họp báo  

Theo đó, tuần lễ cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm chính thức bắt đầu từ ngày 26-12-2016 đến 2-1-2017 với 5 sự kiện chính: hội chợ công nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam bộ - Bình Phước từ ngày 26 đến 31-12-2016; cầu truyền hình trực tiếp giao lưu nghệ thuật “Chung dòng Sông Bé” lúc 20 giờ ngày 28-12-2016; lễ hội ẩm thực đường phố lúc 19 giờ ngày 31-12-2016; liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Âm vang Bình Phước - hào khí thanh niên”, diễn ra lúc 19 giờ ngày 1-1-2017 và lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-1-2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Chương trình lễ hội đường phố, nhân dân các huyện, thị trong tỉnh tham gia với tư cách là chủ thể, trực tiếp trình bày và giới thiệu các món ăn đặc sản của cộng đồng các dân tộc đang định cư, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Song song với lễ hội ẩm thực là diễu hành xe hoa và biểu diễn nghệ thuật âm nhạc, nhạc cụ của các dân tộc bản địa Bình Phước.

Toàn tỉnh hiện có 17 công trình trọng điểm chào mừng 20 năm tái lập tỉnh, trong đó 10 công trình đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và 7 công trình từ vốn doanh nghiệp. Các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh đang gấp rút chạy đua tiến độ và dự kiến hoàn thành trước ngày 25-12-2016. Trung tâm Báo chí chính thức hoạt động từ ngày 26-12-2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông đảm nhận. Công tác hậu cần, khánh tiết đang hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động của lễ kỷ niệm.

 Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, đồng chí Trần Tuyết Minh khẳng định: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tăng thời lượng chương trình, chuyên trang, chuyên mục để đưa thông tin đầy đủ nhất đến tất cả đối tượng bạn đọc. Trong quá trình thông tin cần phải tuyên truyền đậm nét những cá nhân, tập thể và thành tựu của tỉnh đã đạt được trong chặng đường phát triển 20 năm của tỉnh.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
17103

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu